Theo Chủ tịch Quốc hội Amien Rais, Hội nghị Hiệp thương Nhân dân (tức Quốc hội Indonesia) đã sẵn sàng triệu tập một phiên họp đặc biệt để phế truất Tổng thống, nếu ông Wahid không từ chức.
Giờ đây, sự chú ý trên chính trường Indonesia tập trung vào Phó Tổng thống Megawati, con gái cựu tổng thống Sukarno, nhân vật rất được kính trọng tại quần đảo này. Đảng Dân chủ Đấu tranh Indonesia của Megawati, vốn chiếm nhiều ghế nhất trong Hạ viện, muốn bà tiếp quản quyền lực. Đây cũng là ý kiến của giới phân tích. Giáo sư G. Aditjondro thuộc trường Đại học Newcastle, Australia, nói: “Bà Megawati có thể sử dụng ảnh hưởng rộng lớn của cha để giải quyết những vấn đề hiện tại”.
Megawati đóng vai trò khá mờ nhạt trong chính quyền 15 tháng tuổi của Tổng thống Wahid. Tuy nhiên, bà vẫn có ảnh hưởng nhất định đối với người nghèo, chiếm số đông trong dân chúng Indonesia.
T. Huyền (theo AFP và AP, 2/2)