Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 7/10/2016, 12:47 (GMT+7)

Tổng thống Indonesia lên chiến đấu cơ Sukhoi ở Biển Đông

Ông Joko Widodo hôm qua thị sát tập trận không quân lớn nhất của Indonesia tại Biển Đông và ngồi vào buồng lái chiến đấu cơ Sukhoi.

Ông Widodo sáng qua bay tới quần đảo Natuna bằng chuyên cơ Boeing 737 của không lực nhằm theo dõi cuộc tập trận không quân, thị sát hệ thống vũ khí và giám sát sự phát triển của ngành đánh cá. Ông đi cùng các quan chức chính phủ như Bộ trưởng An ninh Wiranto, Ngoại trưởng Retno Marsudi và Bộ trưởng Nội các Pramono Anung. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi tới sân bay, Tổng thống Indonesia thị sát thiết bị của không quân. Ông đội mũ bảo hiểm, ngồi trên chiến đấu cơ Sukhoi do Nga sản xuất. Ảnh: Reuters

Đây là lần thứ hai ông Widodo tới quần đảo trong 5 tháng qua. Hồi tháng 6, ông lên tàu chiến thăm quần đảo, nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc, yêu cầu tôn trọng chủ quyền Indonesia. Ảnh: Reuters

Các binh sĩ Indonesia nhảy dù từ máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 trong cuộc tập trận tại căn cứ không quân Ranai, quần đảo Natuna. Dù không phải là bên tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Indonesia phản đối Trung Quốc đưa vùng biển quanh quần đảo Natuna vào "đường 9 đoạn", hay "đường lưỡi bò" Bắc Kinh dùng để tuyên bố chủ quyền phi pháp với khu vực. Ảnh: Reuters

2.200 sĩ quan không quân và 73 máy bay như F-16, Sukhoi và Hercules tham gia tập trận quanh quần đảo Natuna, phía tây bắc Indonesia, với sự tham dự của ông Widodo. Ảnh: Reuters

Chiến đấu cơ Sukhoi tập trận quân sự tại căn cứ không quân Ranai, quần đảo Natuna, thuộc tỉnh đảo Riau. Phát ngôn viên quân đội Tatang Sulaiman nói tập trận nhằm chuẩn bị trước những mối đe dọa tiềm ẩn và để "đối mặt với những thách thức". Ảnh: Reuters

Ông Widodo hôm qua cũng chính thức khánh thành một nhà ga mới tại sân bay thương mại ở Ranai, thủ phủ quần đảo Natuna. Sân bay giúp trở thành cầu nối giữa Natuna với Tanjung Pinang, thành phố thủ phủ tỉnh đảo Riau và các thành phố khác như Batam. Ảnh: JakartaPost

Tổng thống Indonesia lên chiến đấu cơ Sukhoi
 
 

 

Trọng Giáp