Tổng thống Indonesia Joko Widodo cùng Đệ nhất phu nhân Iriana tới nhà ga trung tâm thành phố Kiev sáng nay sau chuyến tàu dài 11 tiếng khởi hành từ Przemysl, Ba Lan hôm qua.
![Ông Widodo (ngoài cùng bên phải), trò chuyện cùng trợ lý và quân nhân hộ tống khi tới Kiev sáng nay. Ành: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/06/29/000-32DF7DZ-9449-1656495287.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=a2TtL5popg_l9PKisBjkkQ)
Ông Widodo (ngoài cùng bên phải), trò chuyện cùng trợ lý và quân nhân hộ tống khi tới Kiev sáng nay. Ành: AFP
"Từ nhà ga thành phố Przemysl tối qua, tôi bắt đầu sứ mệnh hòa bình bằng chuyến tàu đi thẳng tới Kiev, thủ đô Ukraine", Tổng thống Widodo chia sẻ video hành trình trên Twitter.
Tổng thống Indonesia di chuyển trên chuyến tàu đặc biệt từng chở các lãnh đạo thế giới khác tới thủ đô Ukraine từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24/2.
Ông Widodo dự kiến đi tham quan thành phố để chứng kiến thiệt hại, trước khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Điện Mariinskyi, sau đó lên tàu quay lại Ba Lan.
Điểm đến tiếp theo trong chuyến công du châu Âu của Tổng thống Indonesia là Moskva, nơi ông dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Với hành trình này, ông Widodo sẽ trở thành lãnh đạo châu Á đầu tiên tới thăm cả hai nước kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra.
Ông Widodo và phu nhân lên tàu rời Ba Lan tới Ukraine. Video: Twitter/Joko Widodo
Tổng thống Indonesia, nước chủ tịch G20, là một trong 6 lãnh đạo thế giới trong nhóm ứng phó khủng hoảng toàn cầu được Liên Hợp Quốc thành lập nhằm giải quyết nguy cơ nạn đói và tình trạng thiếu thốn hàng hóa do khủng hoảng Ukraine gây ra. Trước cuộc xung đột, Ukraine là một trong những nhà cung cấp lúa mì lớn nhất cho Indonesia.
Indonesia đã nỗ lực duy trì lập trường trung lập với cuộc chiến ở Ukraine và đã kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình. Ông Widodo từ chối gửi vũ khí tới Ukraine theo lời kêu gọi của ông Zelensky, thay vào đó chuyển hàng cứu trợ nhân đạo tới nước này.
Hồng Hạnh (Theo Guardian, Coconuts Indonesia)