"Xin chào buổi sáng, cảm giác qua đêm ở Nusantara thế nào? Không khí vô cùng mát mẻ, bầu trời thì quang đãng", Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay đăng ảnh ngồi trước một chiếc lều cắm trại màu trắng lên Instagram.
![Tổng thống Indonesia cắm trại trong rừng ở Nusantara. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/03/15/4b3d3d4d6291e215cee75d34b4b864-4367-6270-1647342006.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QG8wOQJg-AYFqUahThd9Gg)
Tổng thống Indonesia cắm trại trong rừng ở Nusantara hôm 14/3. Ảnh: AFP
Ông Widodo và các thống đốc hôm 14/3 tổ chức nghi lễ tại địa điểm này, mang theo đất và nước từ các vùng miền của đất nước, trộn lại với nhau, tượng trưng cho sự thống nhất đất nước.
Indonesia đang chuẩn bị dời thủ đô từ Jakarta đông đúc tới Nusantara. Dự án bị các nhà môi trường cảnh báo có thể gây tổn hai hệ sinh thái khu vực. Thủ đô mới rộng khoảng 56.180 hecta, nằm ở phía đông đảo Borneo. Tập đoàn Softbank tuần này thông báo rút khỏi dự án mà không giải thích.
Ông Widodo công bố kế hoạch dời thủ đô năm 2019 với lý do mực nước biển dâng cao và tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng trên đảo Java đông dân cư. Công tác di dời dự kiến bắt đầu từ 2024 nhưng Tổng thống Indonesia cảnh báo dự án có thể mất hơn một thập kỷ mới hoàn thành.
Indonesia không phải quốc gia Đông Nam Á đầu tiên dời thủ đô vì phát triển quá mức. Myanmar, Malaysia đều chuyển trung tâm hành chính sang nơi khác từ những năm 2000.
Hồng Hạnh (Theo AFP)