"Chúng tôi cần nhiều lính hơn để chiến đấu với tội phạm. 70% cocaine trên thế giới được phân phối từ Ecuador. Chúng tôi cần các lực lượng quốc tế giúp sức", Tổng thống Ecuador Daniel Noboa nói trong cuộc phỏng vấn gần đây với BBC, cho biết ông muốn mời quân đội Mỹ, châu Âu và Brazil tham gia chiến dịch.
Ông Noboa thêm rằng muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump liệt các băng đảng Ecuador vào danh sách khủng bố, tương tự một số băng đảng Mexico và Venezuela.
Lãnh đạo Ecuador hồi đầu tháng cho biết chính phủ đã bắt đầu đàm phán để có thể tiếp nhận lực lượng quân sự nước ngoài đến các tỉnh có tỷ lệ tội phạm cao như Guayas, nhưng không nêu rõ các nước liên quan.
Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng Brazil và giới chức quân sự châu Âu chưa bình luận về khả năng đưa quân đến Ecuador trấn áp tội phạm.

Lực lượng vũ trang Ecuador áp giải thành viên băng đảng ở Duran, tháng 8/2024. Ảnh: AFP
Nạn bạo lực băng đảng, chủ yếu liên quan đến ma túy, khiến chính phủ Ecuador phải thực hiện loạt chính sách đặc biệt để đối phó, trong đó có chiến dịch trấn áp trên toàn quốc năm 2024, ban lệnh miễn trừ trách nhiệm hình sự phòng ngừa cho các sĩ quan chiến đấu với tội phạm và ban bố tình trạng khẩn cấp.
Tình trạng bạo lực đang ở mức cao chưa từng có ở Ecuador, khi nước này ghi nhận hơn 1.000 vụ giết người kể từ đầu năm, cao nhất khu vực Mỹ Latin. Tổng thống Noboa cho biết các "tổ chức khủng bố ma túy" ở nước này có đến 14.000 thành viên có vũ trang.
Chiến thuật tăng trấn áp băng đảng của Ecuador được triển khai khi nước này chuẩn bị bầu cử tổng thống vòng hai vào tháng tới. Ông Noboa đã liệt nhiều băng đảng vào danh sách tổ chức khủng bố.
Mỹ từ năm 2018 đã viện trợ Ecuador 81 triệu USD trong chiến dịch chống ma túy, tội phạm có tổ chức. Hai nước cũng đạt thỏa thuận cho phép Mỹ điều quân tới Ecuador khi cần, với điều kiện Mỹ nắm quyền chỉ huy chiến dịch.
Đức Trung (Theo CNN, BBC, Radio City Ecuador)