Chủ nhật, 5/10/2025
Thứ ba, 23/1/2024, 15:23 (GMT+7)

Tổng thống Đức thăm Văn Miếu, Viện Goethe

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Viện Goethe khi đến Hà Nội, trong chuyến thăm Việt Nam hai ngày.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân Elke Budenbender ngày 23/1 đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quần thể di tích đa dạng, phong phú hàng đầu của thành phố Hà Nội.

Tổng thống Đức và phu nhân lắng nghe giới thiệu về lịch sử khu di tích.

Năm 1070, Vua Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử và các vị hiền triết. Năm 1076, Vua Lý Nhân Tông cho lập Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu, là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Năm 1484, Vua Lê Thánh Tông xuống chiếu dựng bia đề danh Tiến sĩ để vinh danh những bậc đỗ đại khoa tại Văn Miếu, thể hiện tinh thần trọng thị hiền tài, khuyến khích học tập của dân tộc.

Ông Steinmeier và bà Budenbender ngắm nhìn không gian bên trong Quốc Tử Giám.

Tổng thống Đức Steinmeier và phu nhân đang trong chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân trong hai ngày 23-24/1. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Đức đến Việt Nam trong 17 năm qua.

Tổng thống Steinmeier được mời gióng một hồi trống danh dự tại Gác Trống.

Rời Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ông Steinmeier vẫy chào người dân khi đi dạo qua ngõ Thanh Miến.

Ông Steinmeier, 68 tuổi, từng thăm Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng vào năm 2008 và Phó Thủ tướng hồi năm 2016, có nhiều đóng góp cho quan hệ hai nước và quan tâm tới sự phát triển, hội nhập của cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Tổng thống và phu nhân dừng chân thưởng thức cà phê Việt Nam trước khi đi bộ đến Viện Goethe.

Viện Goethe là tổ chức văn hóa phi lợi nhuận của Đức, hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Viện Goethe hỗ trợ việc phổ cập tiếng Đức, thúc đẩy hợp tác về giao lưu văn hóa quốc tế.

Tại Viện Goethe, Tổng thống Steinmeier cùng Bộ trưởng Lao động và Xã hội Đức Hubertus Heil thăm và xem các điều dưỡng thực hành. Đây là các ứng viên mong muốn sang Đức để theo học về điều dưỡng.

Tổng thống Steinmeier trao đổi với các sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 sẽ sang Đức để học về cơ khí.

Quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Đức được bắt đầu từ năm 1990. Hàng năm, Đức cung cấp cho Việt Nam nhiều học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Hiện có khoảng 300 nghiên cứu sinh Việt Nam nhận học bổng nghiên cứu tại Đức và khoảng 7.500 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học của Đức.

Ảnh: Giang Huy