"Họ muốn bắn tên lửa vào máy bay của tôi, không chỉ một mà là hai tên lửa. Chúng tôi biết họ là ai", Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 17/2 nói tại buổi lễ bổ nhiệm tân Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Carlos Fernando Triana ở Bogota.
Ông nói thêm rằng số tên lửa này do tội phạm buôn lậu ma túy đưa vào Colombia. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể thời điểm và địa điểm vụ ám sát hụt xảy ra hay danh tính nhóm tội phạm bị tình nghi, chỉ nói rằng chính phủ "phải hành động".
Ông Petro nói các băng đảng tội phạm muốn nhanh chóng trừ khử mình vì chiến dịch truy quét đang hướng đến "những tổ chức mafia quyền lực", trong đó có nhóm vũ trang ELN.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro tại Bogota, tháng 5/2024. Ảnh: Reuters
Nhóm ELN tuần này tuyên bố "giao chiến" với băng đảng ma túy Gulf Clan tại vùng Choco ở tây bắc Colombia. Bạo lực leo thang khiến người dân phải hạn chế di chuyển, đóng cửa trường học và giao thông công cộng bị đình trệ. Chính quyền địa phương đã kêu gọi sự can thiệp từ chính phủ, khi giao tranh đã khiến khoảng 3.500 rời bỏ nhà cửa.
Tại khu vực Catatumbo, gần biên giới Venezuela, ELN còn đang giao tranh với các tay súng ly khai từ lực lượng FARC, nhóm phần lớn đã giải giáp sau thỏa thuận hòa bình năm 2016. Các cuộc đụng độ ở Catatumbo từ tháng 1 đã khiến 63 người thiệt mạng và hơn 50.000 người phải di tản.
Do tình trạng bạo lực leo thang, Tổng thống Petro đã quyết định đình chỉ các cuộc đàm phán với ELN. Tỷ lệ ủng hộ của ông đang sụt giảm nghiêm trọng, khi chưa thực hiện được cam kết mang lại "hòa bình toàn diện" khi đắc cử vào năm 2022. Ông đã yêu cầu toàn bộ nội các từ chức để cải tổ và nâng cao hiệu quả.
Tổng thống Petro cũng cáo buộc phe ly khai từ FARC, tự xưng là Bộ Tổng tham mưu Trung ương (EMC), tấn công bằng máy bay không người lái mang chất nổ vào một bệnh viện dã chiến ở Micay, vùng nông thôn phía đông nam đất nước.
"Các tay buôn ma túy EMC ở Cauca không muốn người dân Micay có dịch vụ y tế. Tấn công một bệnh viện bằng máy bay không người lái là vi phạm Luật Nhân đạo Quốc tế", Petro viết trên X.
Thanh Danh (Theo Reuters, AFP)