Thứ tư, 28/5/2025
Thứ hai, 26/5/2025, 16:34 (GMT+7)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Pháp Macron thăm Văn Miếu

Hà NộiTổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân và Tổng thống Pháp cùng phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thưởng thức nhã nhạc cung đình Huế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Hà Nội sáng 26/5.

Năm 1070, Vua Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử và các vị hiền triết. Năm 1076, Vua Lý Nhân Tông cho lập Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu, là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Ông Macron và bà Brigitte nghe giới thiệu về lịch sử vườn bia tiến sĩ.

Năm 1484, Vua Lê Thánh Tông xuống chiếu dựng bia đề danh tiến sĩ để vinh danh những bậc đỗ đại khoa tại Văn Miếu. 82 tấm bia tiến sĩ đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới toàn cầu.

Các lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm trước Khuê Văn Các.

Từ năm 1997, Khuê Văn Các được UBND Thành phố Hà Nội chọn làm biểu tượng chính thức của thủ đô.

Các nghệ sĩ nhã nhạc cung đình Huế chào mừng các lãnh đạo và biểu diễn tại sân chính của Văn Miếu.

Dưới triều Nguyễn (1802-1945), nhã nhạc thường được trình diễn trong các dịp đại lễ trang trọng của triều đình, những cuộc cúng tế thần linh và tổ tiên. Ngày nay, nhã nhạc Huế vẫn là sự lựa chọn thưởng thức hàng đầu của du khách khi tới Việt Nam.

Tổng thống Macron và phu nhân đọc giới thiệu về loại hình âm nhạc gắn liền với Huế và bày tỏ ấn tượng trước văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Hoa sen được dùng để trang trí, tạo nên không gian trang nhã và thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam.

Lãnh đạo Việt Nam - Pháp chụp ảnh cùng các nghệ sĩ.

Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng thống Pháp Macron đánh ba tiếng trống Sấm.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Macron và phu nhân sẽ kéo dài tới ngày 27/5. Đây là chuyến thăm thứ năm của một Tổng thống Pháp tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Macron kể từ khi nhậm chức.

Ảnh: Giang Huy