Thứ sáu, 9/5/2025
Thứ tư, 7/5/2025, 17:17 (GMT+7)

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Kazakhstan

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng ở thủ đô Astana, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Kazakhstan.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945) được Kazakhstan tổ chức ở Quảng trường Độc lập tại thủ đô Astana hôm nay.

Đây là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm của Kazakhstan. Cuộc duyệt binh năm nay huy động hơn 4.000 quân nhân từ mọi quân binh chủng thuộc lực lượng vũ trang nước này.

Trong ảnh, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đứng cạnh Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev (ngoài cùng bên phải) ở lễ duyệt binh.

Đây là hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Kazakhstan ngày 5-7/5, theo lời mời của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev.

Hơn 200 đơn vị vũ khí và khí tài, trong đó có xe tăng, thiết giáp và các hệ thống tên lửa, cùng 66 trực thăng và máy bay quân sự cũng tham gia sự kiện.

Hơn 1,2 triệu người Kazakhstan đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, trong đó gần một nửa thiệt mạng ở tiền tuyến. Hơn 500 trường hợp được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.

Lễ duyệt binh là dịp tưởng nhớ những đóng góp to lớn của chiến sĩ và người dân Kazakhstan trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và sự hy sinh của những thế hệ đi trước.

Tổng thống Tokayev nhấn mạnh đất nước phải luôn tôn trọng những quân nhân bảo vệ tổ quốc. Ông cho rằng Thế chiến II là thử thách khó khăn nhất của nhân loại và là "lời nhắc nhở còn nguyên giá trị về sự kinh hoàng của chiến tranh, rằng hòa bình là vô giá".

"Kính gửi các cựu chiến binh. Thay mặt cả nước, tôi xin bày tỏ lòng trân trọng sâu sắc nhất. Chủ nghĩa anh hùng của những người lính nơi tiền tuyến sẽ sống mãi trong ký ức dân tộc. Tình yêu nước quên mình và sự tận tụy đó mãi là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau", ông Tokayev nói tại buổi lễ.

Sự kiện cũng là dịp nhằm thể hiện sức mạnh và khả năng sẵn sàng bảo vệ đất nước của các lực lượng vũ trang Kazakhstan.

Mỗi khối duyệt binh có 156 quân nhân, đi cuối cùng là đội quân nhạc với 300 nhạc công.

Xe tăng chủ lực T-72BA của lục quân Kazakhstan diễu qua lễ đài.

Hơn 5.000 người dân và quan khách quốc tế đã theo dõi trực tiếp buổi duyệt binh ở Quảng trường Độc lập. Sự kiện cũng được phát sóng trực tiếp và chiếu trên các màn hình ở thủ đô Astana cùng nhiều thành phố lớn.

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945) là cuộc chiến quy mô lớn nhất và gây thương vong nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại, với khoảng 27 triệu binh sĩ, dân thường Liên Xô thiệt mạng để bảo vệ tổ quốc và nhân loại trước chủ nghĩa phát xít.

Cuộc chiến kết thúc ngày 9/5/1945, khi đại diện phát xít Đức ký vào biên bản xác nhận đầu hàng vô điều kiện trước đại diện Đồng minh tại Berlin. Hồng quân Liên Xô tổ chức lễ Duyệt binh Chiến thắng đầu tiên vào ngày 24/6/1945. Lễ duyệt binh sau đó diễn ra ngày 9/5 vào các năm 1965, 1985 và 1990.

Sau khi Liên Xô tan rã, Nga và một số nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô tiếp tục tổ chức lễ Duyệt binh Chiến thắng tại nhiều thành phố.

Biên đội cường kích Su-25 xả khói màu xanh của quốc kỳ Kazakhstan trên bầu trời Astana.

Kazakhstan thường tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5 hàng năm, trong khi lễ duyệt binh diễn ra ngày 7/5 do trùng với dịp kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ quốc, ngày truyền thống của quân đội nước này.

Ảnh: TTXVN, Baoquocte