Ngày 20/3, tại cung Hữu nghị Việt - Trung, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức Chương trình Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc các thời kỳ, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ cùng phu nhân và 800 đại biểu hai nước đã tham dự.
Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo hai nước, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, những người đã đặt nền móng cho mối quan hệ "vừa là đồng chí, vừa là anh em" của hai nước. Ông cũng nhấn mạnh sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước trong suốt quá trình lịch sử, đồng thời tri ân sự hỗ trợ của Trung Quốc trong việc đào tạo trí thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Chương trình Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc các thời kỳ, sáng 20/3. Ảnh: Giang Huy
Tổng Bí thư khẳng định việc phát triển quan hệ ổn định và bền vững giữa hai nước là nguyện vọng chung và lợi ích cơ bản của cả hai dân tộc. Việt Nam cam kết cùng Trung Quốc xây dựng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước và sự tiến bộ của nhân loại.
Để đạt được mục tiêu đó, ông gợi ý thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quan hệ Việt - Trung, nỗ lực học tập và nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới phương pháp tuyên truyền và tăng cường giao lưu hợp tác giữa thanh niên hai nước.
"Thế hệ trẻ luôn được lãnh đạo hai Đảng, hai nước đặc biệt quan tâm và kỳ vọng là lực lượng có chí hướng tiếp bước các thế hệ cha anh, kế thừa truyền thống hữu nghị, mang đến sức sống mãnh liệt và tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt - Trung", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ trồng cây "Giao lưu nhân văn Việt - Trung", sáng 20/3. Ảnh: Giang Huy
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đánh giá cao những thành quả tốt đẹp hai bên đã đạt được trong các lĩnh vực chính trị đối ngoại, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân văn, củng cố nền tảng xã hội giữa hai nước. Đại sứ kỳ vọng thế hệ trẻ, lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát huy tốt truyền thống hữu nghị, tài sản chung quý báu của hai dân tộc.
Tại chương trình, GS Nguyễn Thiện Nhân xúc động khi nhớ về những ngày học trường Dục Tài Quế Lâm (Khu học xá Trung ương). Năm 1966, ông cùng học sinh trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi được gửi sang trường Dục Tài. Thời điểm đó, Việt Nam và Trung Quốc đều rất thiếu thốn nhưng học sinh Việt Nam được hưởng điều kiện tốt nhất về giáo dục.
Bà Lư Mỹ Niệm, giáo viên trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (từng làm phiên dịch của Trường Dục Tài Quế Lâm), bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đã có những chính sách đúng đắn về giáo dục để bà có cơ hội học tiếng Việt và trở thành phiên dịch viên.
Bà kể Quế Lâm ngày đó rất nghèo. Nhờ có chính sách giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông mà bà được học tiếng Việt tại tỉnh Hà Giang. "Tôi muốn báo đáp công ơn đó bằng cách nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị hai nước. Tôi rất vui khi thế hệ trẻ ngày nay có điều kiện học tập tốt hơn chúng tôi rất nhiều, mong rằng các bạn sẽ tiếp nối tình cảm vừa là đồng chí, vừa là anh em của hai nước", bà Lư Mỹ Niệm nói.

Các đại biểu nhân sỹ trí thức, lưu học sinh Việt Nam - Trung Quốc qua các thời kỳ chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Giang Huy
Vũ Tuân