Ngày 20/1, kết luận phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo, đánh giá năm qua Ban Chỉ đạo tiếp tục đổi mới, "không ngừng, không nghỉ, không vì chống dịch mà chùng xuống, không xử lý".
Được giao thêm nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực bên cạnh phòng chống tham nhũng, Tổng bí thư đánh giá Ban chỉ đạo đã đi sâu trị cả gốc lẫn ngọn tham nhũng với tinh thần không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà chủ động tấn công, xử lý nghiêm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Qua đó, nhiều cán bộ cấp cao đã bị xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật.
Trong năm 2021, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 32 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó 26 cán bộ liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đó là 4 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương; 2 nguyên Bộ trưởng, một bí thư tỉnh uỷ, 5 thứ trưởng, nguyên thứ trưởng; 2 nguyên chủ tịch UBND tỉnh, thành phố; 3 nguyên phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy; 13 sĩ quan đương chức cấp tướng trong lực lượng vũ trang.
Từ chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, xem xét lại việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam. Đến nay, 10 tổ chức đảng, 24 cá nhân đã bị xử lý trách nhiệm.
Dù đạt nhiều kết quả, Tổng bí thư đánh giá công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn nhiều tồn tại, thách thức rất lớn; vẫn xuất hiện nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực rất lớn, tinh vi hơn, vi phạm pháp luật nghiêm trọng hơn. "Điều đó cho thấy công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên vẫn chưa tốt; cơ chế, chính sách còn lỏng lẻo, tạo môi trường cho tham nhũng, tiêu cực...", Tổng bí thư nhấn mạnh.
Giải thích cho nhận định "hành vi tham nhũng hiện nay ngày càng tinh vi hơn", Tổng bí thư nói tham nhũng không chỉ ở trong một số người, trong một bộ phận nhỏ mà đã xuất hiện sự liên kết, liên thông ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương. "Chỉ cần một vụ tham nhũng đã có thể làm tha hóa cả một hệ thống với số lượng lớn cán bộ, thậm chí có thể làm cho các ngành, các địa phương bị ảnh hưởng trầm trọng", ông nói.
![Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: TTX](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/01/20/TBT-NPT-20-1-21-2671-1642688385.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Vg3iB9x9PJMajk-4LlscvA)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: TTX
Năm 2022, Ban chỉ đạo sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng; cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh; cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập, bảo đảm thực chất, hiệu quả.
Ban chỉ đạo cũng sẽ đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các ngành, địa phương và ba chuyên đề. Đó là tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ tham nhũng, tiêu cực; công tác giám định, định giá tài sản; một số cuộc kiểm tra khác về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ngoài ra, Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các vụ, việc liên quan đến lĩnh vực y tế đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; các vụ án, vụ việc tại Khánh Hòa, TP HCM, Đồng Nai, An Giang, Cảnh sát Biển, Bộ đội biên phòng; khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm...
"Phải nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, không tiêu cực, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là thực hiện trách nhiệm nêu gương của thành viên trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và người đứng đầu các cấp", Tổng bí thư nói.
Việc tổng kết Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng (UNCAC) và đề án thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh... sẽ được chỉ đạo nhanh chóng hoàn thành.
Hoàng Thùy