Thứ năm, 25/4/2024
Thứ năm, 5/11/2015, 17:38 (GMT+7)

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều nay đón tiếp Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo nghi thức cấp nhà nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viện đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào trưa nay. Ông Tập có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam trong hai ngày từ 5 đến 6/11 theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Lễ đón chính thức diễn ra vào chiều nay tại Phủ Chủ tịch, theo nghi thức cấp nhà nước.

Trong tuyên bố phát đi khi đặt chân xuống sân bay, ông Tập cho biết Trung Quốc hết sức coi trọng tình hữu nghị giữa hai nước. Việt Nam và Trung Quốc là "láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải, chế độ chính trị giống nhau, con đường phát triển tương đồng, tiền đồ vận mệnh tương quan".

21 phát đại bác được bắn từ Hoàng thành Thăng Long, chào đón ông Tập.

Ông Tập cho biết Trung Quốc "nguyện cùng Việt Nam nhìn về đại cục, hướng về lâu dài, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương hữu nghị, cùng nhau thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, lành mạnh và lâu dài".

Xem thêm: GS Thayer: 'Ông Tập muốn xây dựng hình ảnh Trung Quốc mềm mại khi thăm Việt Nam'

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giới thiệu thành viên chính phủ tới dự lễ đón chính thức.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng phu nhân chụp ảnh cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai lãnh đạo sau đó hội đàm tại phòng Khánh tiết, trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt - Trung dự kiến ký kết một số văn kiện hợp tác song phương.

Các em thiếu nhi vẫy cờ Việt Nam, Trung Quốc trong lễ đón ông Tập Cận Bình. Ông Tập từng thăm Hà Nội vào năm 2011 khi ông là phó chủ tịch nước Trung Quốc.

Việt Nam bắn 21 phát đại bác đón Chủ tịch Trung Quốc
 
 

Như Tâm
(Ảnh: Quý Đoàn, Giang Huy)