Sáng 7/12, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 9 khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu. Có 1.800 đại biểu chính thức là các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng vũ trang, anh hùng lao động, các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực.
Đánh giá tầm quan trọng của công tác thi đua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, việc thi đua, khen thưởng rất quan trọng, tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn Đảng, toàn dân. Không phải ngẫu nhiên trong thời gian chống xâm lược mà Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua yêu nước để động viên mọi lực lượng tham gia.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại đại hội thi đua yêu nước lần thứ 9. Ảnh: P.H.
"Phong trào cần đổi mới phương thức, hình thức để tránh nhàm chán, tẻ nhạt. Cần tăng cường khen đột xuất, chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động, những tấm gương điển hình trong lao động sản xuất. Các cấp, ngành cần tạo mọi điều kiện để các tấm gương điển hình phát huy được năng lực", Tổng bí thư nhấn mạnh.
Trong 5 năm qua, đất nước đón nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức, Tổng bí thư lưu ý các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cần biết mình đang thi đua với ai, công tác thi đua phải gắn liền với công việc hàng ngày như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.
Trước đó khai mạc đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định đây là nơi hội tụ, tôn vinh, biểu dương các anh hùng, gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của toàn quốc. Đây cũng là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
"Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và trở thành cao trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân", Thủ tướng nói và cho rằng, hiện nay đất nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn. Càng có nhiều thách thức thì càng phải đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để thực hiện mục tiêu kinh tế, xã hội.
Được tổ chức lần đầu vào năm 1952, đến nay Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc đã trải qua 8 kỳ. Đại hội 9 tổ chức năm 2015 trong bối cảnh có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 12.
Trong 5 năm, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng 17 Huân chương Sao vàng, 85 Huân chương Hồ Chí Minh, hơn 3.000 Huân chương Độc lập, hơn 31.000 Huân chương Lao động, biểu dương 124 anh hùng lao động, 81 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 194 giải thưởng Hồ Chí Minh, gần 5.000 danh hiệu nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ... |
Phương Hòa