Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 26/3 tiếp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại Trụ sở Trung ương Đảng, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Singapore, cũng như tầm quan trọng của 6 trụ cột hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Tổng Bí thư hoan nghênh và ủng hộ đề xuất hợp tác với Singapore trong lĩnh vực năng lượng xanh cùng mạng lưới điện xanh trong khu vực, cũng như nâng cấp hệ thống các khu công nghiệp VSIP theo hướng xanh, thông minh và kết nối hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại Trụ sở Trung ương Đảng ngày 26/3. Ảnh: Giang Huy
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao việc Singapore gần đây cấp phép mở cửa thị trường đối với sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi của Việt Nam, nhận định hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác về an ninh lương thực.
Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên tiếp tục cụ thể hóa quan hệ song phương thông qua ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2025-2030.
Thủ tướng Lawrence Wong nhất trí với những định hướng chiến lược cho hợp tác hai bên trong thời gian tới mà Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất, cũng như triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có và thiết lập cơ chế mới phù hợp với tầm mức quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Ông Lawrence Wong đồng ý tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, đưa quan hệ song phương phát triển thực chất và hiệu quả, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước, trở thành hình mẫu hợp tác trong các nước ASEAN.

Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại Phủ Chủ tịch ngày 26/3. Ảnh: Giang Huy
Trước đó cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Thủ tướng Singapore tại Phủ Chủ tịch, nhấn mạnh Việt Nam rất coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và khu vực, trong đó có Singapore.
Chủ tịch nước đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cũng như nâng cao chất lượng trên tất cả lĩnh vực hợp tác, trong đó có đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch và chuyển đổi số.
Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Singapore sẵn sàng hợp tác tích cực và ủng hộ Việt Nam trong phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện mục tiêu phát triển hai con số, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Hội kiến Thủ tướng Singapore chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò của Singapore trong hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Singapore tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm, chính sách về xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, chính phủ điện tử, kinh tế xanh, kinh tế số; hỗ trợ xây dựng chương trình pháp luật cho Quốc hội Việt Nam theo hướng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tinh gọn bộ máy bằng chuyển đổi số, đảm bảo chế độ cho công chức.
Hai bên nhất trí về tăng cường tham vấn và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia ASEAN (AIPA).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Singapore tại Nhà Quốc hội ngày 26/3. Ảnh: Giang Huy
Thủ tướng Singapore Lawrence Wong thăm chính thức Việt Nam ngày 25-26/3. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam của ông với tư cách là Thủ tướng Singapore.
Trong hội đàm hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lawrence Wong đã nhất trí về các biện pháp "quyết đoán, kịp thời" để gia tăng tin cậy chính trị, tạo đột phá mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hai bên cam kết tăng cường gắn kết kinh tế thông qua phát huy hiệu quả 5 trụ cột của Hiệp định về Kết nối hai nền kinh tế, quan hệ Đối tác Kinh tế Xanh - Kinh tế Số, đưa hợp tác Việt Nam - Singapore trở thành điển hình hợp tác trong khu vực.
Việt Nam - Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 1/8/1973. Việt Nam là quốc gia thành viên ASEAN đầu tiên mà Singapore thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Về thương mại, hai nước luôn nằm trong nhóm 15 đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Singapore đạt hơn 10 tỷ USD, tăng 14,7% so với năm 2023. Đây là mức tăng trưởng tốt so với các đối tác khác trong khu vực.
Singapore hiện là đối tác đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế vượt 80 tỷ USD, trong đó các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) được đánh giá là biểu tượng hợp tác thành công.
Năm 2024, Việt Nam đón hơn 347.400 lượt khách Singapore tới thăm, tăng 6% so với năm trước. Có khoảng 20.000 người Việt học tập, làm việc và sinh sống tại Singapore.
Thùy Lâm