Sáng 19/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 35 điểm cầu cấp tỉnh và 3.280 điểm cầu xã, phường, đặc khu trên cả nước, với hơn 74.800 đại biểu tham dự.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng và từ đầu năm 2025 đến nay, công tác tuyên giáo và dân vận đã thể hiện rõ vai trò "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết" và "kiến tạo niềm tin". Đây là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo Tổng Bí thư, điểm mới nổi bật của công tác tuyên giáo và dân vận thời gian qua là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa xây và chống, giữa tuyên truyền và vận động. Ngành đã chủ động xây dựng thế trận thông tin liên hoàn, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, sử dụng thông tin chính thống để lan tỏa, "phủ xanh" không gian mạng.
Công tác tuyên truyền về các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm được tổ chức bài bản, thu hút sự quan tâm, theo dõi và hưởng ứng của đông đảo nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Phong trào "bình dân học vụ số" được triển khai rộng khắp cả nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư cho rằng những kết quả đạt được khẳng định nỗ lực không ngừng và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận. Ông nhấn mạnh cán bộ tuyên giáo và dân vận là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, thông tin tuyên truyền; là cầu nối tinh thần gắn kết ý Đảng với lòng dân.
Trong bối cảnh đất nước đang thay đổi mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị cùng với công cuộc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đang mở ra không gian phát triển rộng hơn, khơi thông nguồn lực quốc gia, tạo nền tảng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. "Đây là lúc toàn dân, toàn Đảng cùng hành động vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc trong thế kỷ 21", Tổng Bí thư nói.
Trong bối cảnh chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, Tổng Bí thư cho rằng yêu cầu đặt ra đối với ngành tuyên giáo và dân vận là tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước, khát khao cống hiến của toàn xã hội, tạo động lực để đất nước tăng tốc và bứt phá.
Ông đề nghị ngành làm tốt công tác tham mưu chiến lược, góp phần giữ vững định hướng chính trị của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. "Đây là rường cột của chế độ, là lá chắn thép bảo vệ vững chắc chế độ và nhân dân, là hồn cốt của dân tộc, là mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go", Tổng Bí thư nói.
Trên cơ sở tham mưu của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị đã thống nhất trình Trung ương khóa 14 ban hành hai văn bản quan trọng trong năm 2026, gồm Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số.
Với phương châm "tư tưởng thông thì hành động mới quyết liệt, kết quả mới thực chất", Tổng Bí thư yêu cầu ngành tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định, vững vàng trước mọi thử thách, đồng thời củng cố thế trận lòng dân trên mặt trận tư tưởng.
Ngành tuyên giáo và dân vận cần bám sát thực tiễn, nắm bắt kịp thời đời sống nhân dân và dư luận xã hội; làm tốt công tác lắng nghe, thuyết phục, dẫn dắt, để người dân thấy rõ Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống nhân dân.
Cùng với việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư đề nghị ngành tiếp tục khơi dậy những đóng góp tích cực và khát khao cống hiến của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Công tác khoa giáo cần tiếp tục đi trước, tạo nền tảng cho xây dựng con người, phát triển văn hóa, nâng cao dân trí và năng lực sáng tạo quốc gia.
Tổng Bí thư yêu cầu ngành tuyên giáo và dân vận tập trung cao độ tham mưu Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận cần hội tụ đủ "tâm trong, trí sáng, bút sắc", có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu tham mưu chiến lược về công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và đạo đức trong giai đoạn mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan khu trưng bày các ấn phẩm của ngành tuyên giáo và dân vận. Ảnh: TTXVN
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết thời gian tới toàn ngành sẽ tập trung quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức của đất nước, từ đó tạo niềm tin, sự đồng thuận và thống nhất ý chí trong toàn Đảng, toàn dân.
Ông đề nghị các cấp ủy tổ chức những hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội 14, gắn với kỷ niệm ngày thành lập Đảng; đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ xuyên suốt của ngành là kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ sẽ tiếp tục được coi trọng, nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường. Truyền thông sẽ phát huy vai trò lan tỏa giá trị tích cực, nhân lên cái đúng, cái tốt, cái đẹp, đồng thời đấu tranh với thông tin sai trái, tiêu cực.
Ngành tuyên giáo và dân vận cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong nắm bắt dư luận xã hội, phân tích xu hướng tư tưởng và dự báo tình hình, phục vụ kịp thời công tác tham mưu. Cán bộ tuyên giáo và dân vận được sẽ hướng mạnh về cơ sở, giúp người dân hiểu đúng, đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thành nguồn lực phát triển đất nước.
Vũ Tuân