Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Chuyến thăm của Tổng bí thư Việt Nam kéo dài đến ngày 22/7, nhằm khẳng định đường lối nhất quán luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ với Campuchia, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cho biết.
Đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu chặng đường quan hệ nửa thế kỷ giữa hai nước, là dịp để hai bên nhìn lại thành quả quan hệ và mở ra thời kỳ mới để phát triển hợp tác.
Việt Nam và Campuchia đã ký kết nhiều văn kiện làm cơ sở cho việc phát triển, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hai bên đang xúc tiến mối hợp tác bình đẳng cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nhau, giải quyết mọi vấn đề nảy sinh giữa hai nước bằng các biện pháp hòa bình.
Hai nước cũng tiếp tục duy trì các kênh đàm phán các cấp, cùng thúc đẩy giải quyết các vấn đề tồn đọng trong công tác phân giới, cắm mốc biên giới, tích cực phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, trong khuôn khổ ASEAN, hợp tác Tiểu vùng sông Mekong, ASEM và Liên Hợp Quốc.
Về kinh tế, kim ngạch thương mại giữa hai nước tiếp tục tăng, đạt khoảng 3 tỷ USD mỗi năm trong 5 năm gần đây. Hiện Việt Nam có 183 dự án đầu tư ở Campuchia, với tổng vốn đăng ký hơn 2,8 tỷ USD.
Khánh Lynh