![]() |
Milky Way của chúng ta với vô số các vì sao. |
Thông thường, các thiên hà là những chòm sao lớn, quay chậm xung quanh một điểm trung tâm. Nhưng Brad Warren, một cựu sinh viên thiên văn tại Đại học Quốc gia Australia ở Canberra, và cộng sự mới đây đã tìm thấy 20 thiên hà có chứa lượng khí nhiều bất thường. Chúng là những đĩa hydro đang quay tròn với tốc độ nhanh, có đường kính khoảng 10.000 năm ánh sáng và nặng gấp một tỷ lần mặt trời của chúng ta.
“So với các thiên hà khác, chúng nhẹ hơn nhiều”, Brad Warren cho biết. Mỗi thiên hà như vậy chỉ có một "dúm" các ngôi sao nhìn thấy ở tâm.
Đây không phải là lần đầu tiên người ta quan sát thấy các thiên hà có nhiều khí, nhưng những thiên hà này có tỷ lệ khí cao khác thường, với lượng khí lớn gấp 10-15 lần tổng khối lượng của các vì sao.
Các nhà nghiên cứu chưa rõ tại sao những thiên hà “trống rỗng” này không nén ép lượng khí hydro dồi dào của mình thành các vì sao, như phần lớn các anh em của chúng vẫn làm. Một giả thuyết cho rằng có thứ gì đó trong thiên hà (chẳng hạn một lượng lớn vật chất tối) đã ngăn cản các ngôi sao ra đời. Giả thuyết khác lại cho rằng do những thiên hà này nằm độc lập với nhau, nên không có chất xúc tác (như lực hút hấp dẫn) khơi mào cho quá trình hình thành các vì sao đó.
Các nhà nghiên cứu hy vọng việc giải mã được mắt xích này sẽ mở ra những thông điệp quan trọng về quá trình thành tạo các hành tinh. Nghiên cứu được công bố tại cuộc họp của Hiệp hội Thiên văn học quốc tế, đang diễn ra tại Sydney, Australia.
B.H. (theo Discovery)