Bốn đường dây chạy án của Bùi Tiến Dũng, "tấn công" 4 hướng khác nhau. Hai đường dây quan trọng nhất nhằm vào lực lượng công an và viện kiểm sát. Tiếp đó là các cơ quan có ảnh hưởng với quá trình điều tra. Đường dây thứ tư là các giới truyền thông, để "bịt" dư luận về Bùi Tiến Dũng.
Hiện, một số người làm môi giới cho các kế hoạch chạy án nêu trên đã bị bắt. Đó là Tôn Anh Dũng, Nguyễn Mậu Thôn, và Lương Mạnh Hoa. Cơ quan điều tra đang xác minh thêm danh tính của nhiều nhân vật khác có hành vi tương tự. C14 cho biết, trong trại giam Bùi Tiến Dũng khai có "từ 10 đến 20 người có liên quan đến việc chạy án". Cơ quan điều tra bác thông tin cho rằng họ đang có trong tay danh sách 40 nhân vật nhận tiền chạy án cho Bùi Tiến Dũng.
Về Tôn Anh Dũng, quá trình khám xét nơi trú chân của Dũng "Huế" ở Hà Nội tại nhà nghỉ Kim Chi, cơ quan điều tra không thu được simcard của chiếc điện thoại di động mà bị can dùng liên lạc với một số người ở Việt Nam trong thời gian trú ở Thái Lan.
Trước khi về Việt Nam trình diện cơ quan điều tra, Dũng "Huế" đã chuẩn bị đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi. Đơn được trao cho một phụ nữ đi đón Dũng "Huế" tại sân bay. Hiện, cơ quan điều tra đã làm việc với người này. Theo thông tin ban đầu, cô được nhờ đi đón.
Theo cơ quan điều tra, Dũng "Huế" là tay chạy án chuyên nghiệp. Phi vụ với Bùi Tiến Dũng không phải là lần đầu tiên như lời khai của bị can này. Năm 2005, khi đường dây nâng khống thiết bị bưu điện bị phát hiện với việc giám đốc bưu điện Nghệ An - Hà Tây bị bắt, có thông tin tố cáo một giám đốc bưu điện đã chi 1 tỷ cho Tôn Anh Dũng để được "thoát" vụ này.
Mới đây, cơ quan điều tra xác định, âm mưu chạy án trong giới báo chí của Bùi Tiến Dũng đã thất bại. Qua xác minh, việc đưa tin là khách quan, không có mục đích "che giấu" các sai phạm của tổng giám đốc PMU 18. Quyết "Râu" - người được coi là triển khai kế hoạch này của Bùi Tiến Dũng - cũng phủ nhận việc rải tiền mua chuộc báo giới.
Cơ quan điều tra chính thức phủ nhận thông tin dường như Bùi Tiến Dũng "tặng" xe Toyota Carmy 3.0 và Huyndai XG 300 cho con trai của 2 lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Hà Nội. Cơ quan điều tra khẳng định không có tài liệu phản ánh thông tin trên, không có con của lãnh đạo Bộ Công an nào sử dụng xe có nguồn gốc của PMU 18 dưới bất kỳ hình thức nào. Các bị can cũng không có lời khai về việc cho mượn.
T.L.