Bước vào năm 2012, con tôm Việt Nam có dấu hiệu “đuối sức” biểu hiện qua các mặt: giá nguyên liệu sụt giảm thê thảm; người nuôi tôm bị lỗ nặng; các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm điêu đứng... Đặc biệt, tôm nguyên liệu nước ngoài đang được nhiều doanh nghiệp ở miền Tây nhập về thay thế tôm Việt Nam.
Việc các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản nhập tôm nguyên liệu nước ngoài về sản xuất không phải là chuyện mới, đã từng xảy ra từ 10 năm trước. Khi ấy, do khách hàng đặt hàng nhiều, mà nguồn tôm sú nguyên liệu trong nước còn ít, nên các doanh nghiệp phải nhập khẩu tôm nguyên liệu, dù phải trả với giá cao hơn.
Bây giờ cũng là nhập khẩu tôm nguyên liệu, nhưng tính chất đã khác. Tôm thẻ chân trắng đã được nuôi đại trà ở Đồng bằng sông Cửu Long với sản lượng lớn. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp chế biến tôm vẫn nhập khẩu tôm thẻ chân trắng từ Thái Lan, Ấn Độ, đơn giản vì giá tôm nhập khẩu (bao gồm cả chi phí nhập khẩu) thấp hơn giá mua trong nước, mà lại an tâm về vấn đề dư lượng kháng sinh.
Theo số liệu của cơ quan chức năng Thái Lan, trong 4 tháng đầu năm 2012, lượng tôm nguyên liệu xuất sang Việt Nam cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2011, đạt gần 3.000 tấn. Vì sao giá tôm trong nước xuống thấp, người nuôi than lỗ, mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam không mua, lại chọn cách nhập khẩu tôm nước ngoài?
Trong những tháng đầu năm 2012, trung bình giá tôm thẻ chân trắng của Thái Lan thấp hơn giá tôm cùng loại tại Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 1USD/kg - tức khoảng 30%. Trong khi đó người nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long mặc dù bán giá cao (hơn người nuôi ở Thái Lan), nhưng họ vẫn cứ lỗ, giá bán thấp hơn giá thành sản xuất. Vấn đề đặt ra là tại sao chí phí nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn nhiều so với các nước, cụ thể là Thái Lan?
Yếu tố đầu tiên đó là dịch bệnh, hao hụt nhiều. Có một tình trạng chung đối với nghề nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long: Người nuôi thường thắng to trong những vụ đầu, sau đó thì điêu đứng với dịch bệnh. Dịch bệnh đã làm tỷ lệ hao hụt cao, tôm chậm phát triển, từ đó đưa đến giá thành sản xuất cao. Trong năm 2011, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 80.000ha tôm nuôi bị dịch bệnh, ước tính thiệt hại trên 5.000 tỷ đồng. Sóc Trăng là tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất, khoảng 26.000ha. Năm 2012 dịch bệnh tiếp tục làm điêu đứng nghề nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu LongBSCL, trong đó Sóc Trăng đã có khoảng 16.000ha thiệt hại.
Một yếu tố khác làm cho giá thành tôm nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long lên cao là nghề nuôi tôm quá lệ thuộc vào... nước ngoài. Các yếu tố đầu vào của tôm (chiếm đến 80% giá thành) như con giống, thức ăn, thuốc trị bệnh... phần lớn lệ thuộc vào nước ngoài hoặc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Ngày 18/5, Bộ Y tế Nhật Bản ra quyết định kiểm tra 30% các lô tôm nhập từ Việt Nam đối với chất kháng sinh Ethoxyquin với mức giới hạn cho phép là 0,01ppm (0,01 phần triệu, tức 10ppb - phần tỉ) và sẽ tăng tần suất kiểm tra lên mức 100% nếu tiếp tục phát hiện thêm 2 lô hàng có dư lượng chất Ethoxyquin vượt mức cho phép. Nhật Bản là thị trường lớn nhất của tôm Việt Nam, năm 2011 tiêu thụ trên 1/4 lượng tôm của Việt Nam, cao hơn cả khối EU. Các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam vô cùng lo lắng về nguy cơ mất thị trường Nhật, bởi đó thật sự là tai họa.
Nhật Bản kiểm soát chất Ethoxyquin rất ngặt nghèo đối với riêng tôm từ Việt Nam, trong khi tôm của Thái Lan và Indonesia lại không bị kiểm tra. VASEP đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cần có các hoạt động ngoại giao, đấu tranh quốc tế để bảo vệ tôm Việt Nam. Ngày 31/7, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã gửi công văn cho Bộ Y tế Nhật Bản liên quan đến các vướng mắc về dư lượng Ethoxyquin của tôm Việt Nam, cụ thể là đề nghị phía Nhật Bản tạm thời áp dụng mức dư lượng tối đa cho phép của Ethoxyquin là 1 ppm, tương tự như quy định của Nhật Bản đối với sản phẩm cá. Đến nay vẫn chưa có thông tin từ phía cơ quan thẩm quyền Nhật Bản.
Vẫn chưa quá muộn để chúng ta chấn chỉnh, củng cố lại nghề nuôi tôm vốn ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân. Con tôm Việt Nam bị thua ngay trên sân nhà đã là sự cảnh báo quá đau xót!
Kinh doanh tôm phải có điều kiện
Con tôm không còn rộng đường bơi
(Lao Động)