Người gửi: do xuan sinh
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: tra loi ban minh yen
Theo tôi bạn Minh Yến nói như vậy hơi quá. Vì bạn biết rằng hiện nay tốc độ phát triển của Việt Nam vào khoảng 7,5%/năm nhưng ngành điện luôn phải phát triển 16%/năm. Hơn nữa, đầu tư vào ngành điện lợi nhuận không cao nên hầu như không có nhà đầu tư nước ngoài nào tham gia. Theo tôi biết, ngành điện cần vào khoảng gần 300.000 tỷ đồng đầu tư vào nguồn trong năm năm tới, trong khi đó nguồn tài chính của ngành điện và Nhà nước không kham được thì lấy đâu ra tiền đầu tư.
Nói như ông Phạm Công Tham thì đúng về bản chất nhưng hơi thật thà nên khó hoà đồng với xã hội, xã hội khó cảm thông được. Đành rằng trong những năm vừa qua, ngành điện đã có quá nhiều cố gắng trong mọi lĩnh vực, việc lo vốn để phục vụ cho công cuộc hiện đại và công nghiệp hoá là hết sức cấp bách, phải vừa dựa vào sức mình, dựa vào nhà nước và toàn dân mới khả thi.
Do đó, tôi là người dân, tôi hoàn toàn đồng tình với việc nâng giá điện. Có thể tôi không có khả năng về tài chính cho việc trên. Nhưng gia đình tôi sẽ cố gắng tiết kiệm 1/2 số điện năng tiêu hao và trả thêm 1/2 số tiền điện tăng cao do việc nâng giá. Nếu mọi người làm được như vậy tôi nghĩ rằng sẽ tăng thêm được một số vốn để đầu tư nguồn và do tiết kiệm được thì nhà nước cũng đỡ phải lo tiền đầu tư cho nguồn điện như hiện nay.
Tôi còn biết ngành điện đã hết sức cố gắng trong công tác nâng cao chất lượng quản lý, giảm tổn thất điện năng trên toàn lưới. Đó không phải là việc một sớm một chiều. Thực tế trong những năm vừa qua rất khả quan, tổn thất hiện nay theo tôi biết khoảng 12% và có chiều hướng tiếp tục giảm trong những năm tới. Còn các hiện tượng tham nhũng như chị nói trong xã hội hiện nay vẫn tồn tại. Đảng và Nhà nước đang hết sức quan tâm và loại bỏ. Ta không nên vơ đũa cả nắm, nếu ngành điện có hiện tượng này, chắc chắn pháp luật sẽ không tha thứ.
Tôi mong được gặp chị và cùng bàn luận thêm. Chúc chị mạnh khoẻ và gia đình hạnh phúc.