- Có lẽ lâu rồi không lên hình nên "thao tác" của anh trong khi dẫn thiếu hẳn sự linh hoạt và mềm mại. Anh "diễn" chăng?
- Nhiều người cũng kêu như vậy. Ngay đồng nghiệp cùng ban cũng đã phải "trấn tĩnh" mỗi lúc tôi chuẩn bị đứng trước camera. Dù vậy, cũng tự cảm thấy mình chưa tìm lại đúng phong độ của hồi làm "Từ ánh mắt đến trái tim". Tuy nhiên, mỗi chương trình đòi hỏi một phong cách riêng, vì thế tôi không nghĩ mình sẽ lại mô phỏng, sao chép phong cách dẫn của người khác hoặc chính mình trước đó. "Diễn" ư? Tôi hoàn toàn không muốn người dự thi và khán giả coi là một người dẫn đường, một hướng dẫn viên du lịch, mà hãy quên đi điều đó. Tôi muốn mọi người coi là người bạn đồng hành trên hành trình văn hóa của họ.
- Đáp án trong chương trình có thể sai không?
- Xin nói qua một chút về kịch bản: Đây là bản quyền do một công ty của Mỹ cung cấp (VTV mua với giá 1.200 USD/chương trình). So với bản gốc, chúng tôi đã có nhiều chỉnh lý và thay đổi để phù hợp với tiêu chí ưu tiên cho những câu hỏi về văn hóa VN. Bản thân kịch bản ban đầu cũng tồn tại nhiều câu hỏi quá khó, hoặc đã lạc hậu theo thời gian. Có những phong tục được hỏi nay đã mất đi, không còn duy trì, nên nếu vẫn bê nguyên xi vào chương trình là một sự đánh đố người thi. Tuy nhiên, như lời đề tựa bản quyền, gần như toàn bộ kiến thức trong kịch bản đều đã được các nhà nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới điều tra, tìm hiểu qua 20 năm.
- Trong nhiều chương trình, người xem thường thấy sự xuất hiện của một số vị khách nước ngoài khi họ giới thiệu về phong tục, tập quán nước mình. Ai giúp đỡ các anh trong mối liên hệ này?
- Trước khi thực hiện chương trình, chúng tôi có thư gửi tới Đại sứ quán tất cả các nước đóng trên địa bàn Hà Nội. Qua đó, chúng tôi ngỏ ý muốn được giúp đỡ tài liệu, sách báo giới thiệu về đất nước họ. Rất mừng là nhiều đại sứ quán đã tạo thuận lợi cho chúng tôi, như Đại sứ quán Argentina, Hàn Quốc, Ba Lan, Ai Cập, Ấn Độ... Một số sinh viên quốc tế đang học tại VN sau khi nhận được giấy mời tham gia cũng đã vui lòng liên hệ với chúng tôi. Dễ hiểu thôi, họ muốn chúng ta hiểu biết về đất nước và con người họ qua những dịp "vàng" như thế.
- Thực ra, không ít câu trả lời đúng chỉ do yếu tố... may rủi đem lại. Bằng chứng là một số người chơi đã không thể lý giải nổi tại sao lại chọn đáp án này, mà không phải đáp án khác?
- Vâng, tất nhiên là có! Nhưng chúng tôi cũng đã hạn chế kiểu trả lời vu vơ "tọa độ" bằng cách chọn lựa kỹ những thí sinh thực sự hiểu biết, có "phông" văn hóa sâu rộng. Mặt khác, quy chế trừ điểm cũng sẽ tránh được tình trạng "đoán mò" này.
- Những ý tưởng mới nhất cho chương trình là gì vậy?
- Dự định sẽ thực hiện 9-10 số tại TP HCM trong thời gian tới. Trong đó, nhiều khán giả rất thích và đã yêu cầu chúng tôi mở sân chơi tại đây. Ngoài ra chưa có gì cụ thể vì chương trình mới vào guồng, có chăng sẽ đẩy nhanh tiết tấu nhịp điệu của chương trình hơn mà thôi. Theo kế hoạch, vào 31/3/2002 sẽ tổ chức thi chung kết cho các thí sinh vượt qua vòng 4. Giải thưởng tương đương 7.000 USD.
- Xin cảm ơn Thanh Tùng!
(Theo Tiền Phong)