Người gửi: Vĩnh Hà
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: tôi rùng mình khi nghe tin Iran chế tạo thành công uranium.
Những vụ nổ bom cảm tử, giết thường dân vô tội, không phải cũng do những kẻ Hồi giáo cực đoan sao? Chính quyền Iran hiện tại cũng như vậy, thông qua những đạo luật khắt khe mới được chính quyền mới áp dụng.
Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc có hạt nhân nhưng chẳng ai có thể bắt bẻ họ. Những cường quốc này dùng hạt nhân để kiềm chế nhau theo chính trị nhiều hơn là hành động, bởi họ không cực đoan liều lĩnh và thừa biết, "chơi dao có ngày đứt tay" nên đang từ từ tháo dỡ những đầu đạn hạt nhân.
Ấn Độ và Pakistan cũng tương tự vậy. Họ lén lút chế tạo hạt nhân để kiềm chân nhau theo lợi ích chính trị. Còn Israel, giả dụ có bom nguyên tử nhưng đó là sự phòng vệ chính đáng, khi xung quanh toàn những nước thù địch. Điều này ai cũng biết.
Nên nhớ rằng, bản thân bom nguyên tử đã hết sức nguy hiểm và sự nguy hiểm đó càng tăng gấp bội phần khi rơi vào tay những thế lực cực đoan. Do đó, việc Iran có khả năng sản xuất bom hạt nhân chẳng khác nào một thảm họa cho nhân loại, nếu chính quyền cực đoan hiện nay vẫn còn tồn tại.