Người gửi: Nguyễn T. Thủy
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: cần có biện pháp mạnh và cụ thể để xử phạt kẻ phát tán virus
Và nhiều khi mặc dù chẳng bấm vào link nào, webcam cũng tự động bị tắt và máy cũng bị đứng luôn.
Gần đây, đọc tin về sự kiện virus Việt hoành hành trên mạng Yahoo, tôi rất phẫn nộ. Tôi thấy, những kẻ phát tán virus kiểu này là vô ý thức, vô học, dù chúng có tự cho mình có trình độ đến đâu. Đó thực ra chỉ là bất tài, ích kỷ, chẳng có tài cán gì hơn là ngồi nghĩ ra vài cách để mong được chú ý đến. Họ không thể hiểu được rằng dù có nổi danh kiểu đó cũng chẳng vẻ vang gì, chưa kể đến là danh ở trong cuộc đời này đều phù du hết, sớm muộn cũng sẽ tan như bọt xà phòng mà thôi, đấy là quy luật.
Trong khi trên thế giới và cả trong nước, người dân phải đối mặt với bao khó khăn về thiên tai, bệnh dịch, các vấn đề môi trường... họ ung dung ngồi khua mấy ngón tay gây thêm rắc rối cho xã hội. Họ không hề biết dùng khả năng của mình vào những việc thiện, việc có ích cho xã hội, cộng đồng. Họ cần bị trừng phạt nghiêm khắc như một dạng tội phạm nguy hiểm.
Tôi cho rằng người tạo và phát tán virus kiểu này thường là trẻ chưa lập gia đình, còn đầy ngông cuồng và háo thắng. Nếu có con cái đi học ở xa thì họ sẽ hiểu hành động đó là vô nhân thế nào.
Tôi mong Nhà Nước có những biện pháp mạnh tay để xử lý và ngăn chặn các hành vi tội phạm kiểu này. Cũng mong cộng đồng hãy nhận mặt và tẩy chay cả những ai tán dương hành động vô ý thức này.