Người gửi: Phạm Trung Tuấn.
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Về tiền xu VN!
Đầu tiên là phải nói đến mặt lợi của tiền xu. Quả thật tiền xu đã góp phần đáng kể vào việc giao dịch ở nước ta. Nó đã làm tăng việc mua bán hàng hoá với mệnh giá nhỏ. Trong tương lai xa, tiền xu sẽ góp phần làm giảm chi phí tái sản xuất tiền giấy. Ngoài ra, việc mua bán qua các máy bán hàng tự động sẽ cần rất nhiều tiền xu. Quả thật, nó sẽ làm giảm chi phí hàng hoá do không phải trả lương cho người bán hàng. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Hoàng, Nga và Hải trong vấn đề này. Các vùng sâu vùng xa của ta cũng rất cần những loại tiền mệnh giá thấp và bền như tiền xu.
Tuy nhiên, tại sao tiền xu lại khó được chấp nhận ở VN đến vậy trong khi ở các nước khác, tiền xu vẫn được sử dụng "ầm ầm"? Câu trả lời đâu phải chỉ nằm ở nhận thức của người tiêu dùng. Thử áp dụng tiền xu ở nước ta, chúng ta sẽ thấy được gì nào? Với tôi, tôi chỉ thấy tiền xu được dùng hầu hết ở các siêu thị khi họ cần trả lại tiền lẻ. Điều này có lẽ khá nực cười khi mà đây lại là 1 chính sách "ép buộc" đến từ các nhà quản lý.
Hãy cứ thử đặt mình vào địa vị của các bà bán hàng ở chợ hoặc bán hàng rong chẳng hạn. Khi mà cả ngày làm việc vất vả để kiếm được đồng tiền để rồi đồng tiền này bị rơi khi cho tay vào túi lấy tiền trả lại chưa? Chúng ta cũng không thể trách họ vì họ không cẩn thận hay không chịu mua các ví để tiền xu được. Mua thì không dám vì họ đâu có dư dả, mà tự may thì cũng dễ thủng. Họ làm việc cả ngày ở chợ, tay bẩn, dính mỡ hoặc nhanh chóng cần tiền trả lại khách để khách còn tiếp tục đi mua thì không thể dùng tiền xu được. Mà dùng tiền xu thì khách cũng đâu có muốn vì nó khá lích kích. Điều này cũng phải vì nhiều bà nội trợ có thói quen đi chợ từ sáng sớm để còn về đi làm. Vì vậy, họ cần phải thật khẩn trương.
Còn nữa. Tôi thấy các vị lãnh đạo chỉ nói rằng tiền xu sẽ rất cần thiết khi sau này áp dụng điện thoại dùng tiền xu. Thế các điện thoại đấy đâu? Các máy bán hàng dùng tiền xu đâu? Sao các vị không lắp những máy đó ngay sau khi tiền xu được phát hành đi. Sao để tới tận bây giờ? Nếu chúng ta còn chần chừ thì việc sản xuất ra các thẻ điện thoại cũng khá tốn đấy.
Ngoài ra. Chúng ta cũng không nên so sánh với nước ngoài. Khi mọi thứ được đưa vào sử dụng, mọi thứ đều đã có tính toán. Tôi thấy họ để máy bán hàng tự động và điện thoại dùng tiền xu ở khắp nơi. Ở các ga tàu điện và nhiều nơi cũng đều có máy bán vé xe buýt hoặc tàu điện ngầm dùng tiền xu, thậm chí tiền giấy. Ngoài ra, thói quen dùng thẻ tín dụng hoặc séc của họ cũng giúp ích đáng kể cho việc lưu thông tiền xu.
Chúng ta cũng không nên phê phán mặt thẩm mỹ của tiền xu VN như bạn Le Hong Tu từng nhận xét. Tôi thấy tiền xu VN là khá ổn, về mặt thẩm mỹ cũng như mặt truyền thống dân tộc. Tại sao bạn không thử nhìn xem đồng 1cent, 5 cent hay 1 dime (10cent) của Mỹ có đẹp bằng của chúng ta hay không? Rồi tiền của họ cũng có nhiều đồng bị xỉn đi giống ta lắm chứ. Nhưng nó vẫn được chấp nhận.
Chính vì lẽ đó tôi nghĩ chúng ta không nên phê phán việc chính phủ cho phép lưu thông tiền xu. Cái chúng ta cần làm ngay bây giờ là phải nhanh chóng "để tiền xu làm được đầy đủ chức năng của nó" như vẫn mong đợi.