Tôi năm nay 22 tuổi, đã có chồng và con một tuổi. Tôi đang phân vân không biết có nên học tiếp lên đại học để lấy bằng rồi xin làm văn phòng, mỗi tháng kiếm được vài triệu đồng. Công việc này dù nhàn thân nhưng suốt đời cũng là nhân viên kiếm tiền cho người khác.
Hay là tôi nên chọn con đường kinh doanh ăn uống vì gia đình có sẵn tiệm cơm của mẹ đã bán hơn 25 năm, cũng đã có lượng khách ổn định và tiếng tăm rồi. Giờ cha mẹ bán buổi tối thì tôi có thể bán thêm buổi sáng, như vậy tôi sẽ được làm chủ công việc của mình?
Tất nhiên kinh doanh thì sẽ vất vả hơn ngồi văn phòng, nhưng tiền thu được một ngày có thể bằng lương nửa tháng của nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng nhất là làm kinh doanh dịch vụ thì sau này không có nhiều thời gian dành cho gia đình, con cái. Vậy bây giờ tôi phải làm sao?
>> Chia sẻ câu hỏi của bạn tại đây.
>> Xem thêm: Lương 10 triệu đồng, tôi có nên mua ôtô chạy Grab kiếm thêm?