![]() |
Cảnh trong phim "Cái tát sau cánh gà". |
Trong 7 phim nhựa dự thi gồm: Thiếu phụ chưa chồng, Người đi tìm giấc mơ, Ba người đàn ông, Hai Bình làm thuỷ điện, Tết này ai đến xông nhà, Cái tát sau cánh gà và Thung lũng hoang vắng thì chỉ có 1 phim đoạt giải B và 3 phim được khuyến khích.
Các phim không đoạt giải đều có khiếm khuyết là kịch bản không độc đáo, cách kể chuyện còn dài dòng, tình huống không đủ sức đẩy cho sự vận động của các nhân vật và tình tiết. Cách dàn dựng của các đạo diễn cũng dàn trải, mang tính giảng giải, minh hoạ lại kịch bản và hầu như không tạo được một cảnh hay một trường đoạn nào thật ấn tượng và có ý nghĩa.
Ba người đàn ông là một câu chuyện rất bi thương nhưng không gây xúc động cho người xem vì tâm huyết và tay nghề của đạo diễn mờ nhạt. Cái tát sau cánh gà được giải khuyến khích. Phim đặt ra vấn đề về quan hệ của nghệ sĩ giữa đời thường. Song điểm xuất phát lại là một tình huống lãng mạn có phần hơi giả trong chiến tranh khiến người xem không tin lắm. Hơn nữa, cách giải quyết vấn đề chưa thấu tình đạt lý. Đạo diễn Trần Lực tham dự với Hai Bình làm thuỷ điện và Tết này ai đến xông nhà đều được giải khuyến khích. Mặc dù trong thể loại phim hài, anh có nhiều cố gắng trong cách dàn dựng, song ở cả hai phim vẫn thiếu những cao trào cần thiết phải có.
Ngoài hai phim đạt giải A là Gấu cổ trắng và Thời gian còn lại, mảng phim truyền hình dành giải B cho Chuyện ở công ty thu vào, Con của sông Dinh, Mã số thần kỳ, Hương dẻ. Các phim này mang lại cho người xem những mảng khác lạ, thú vị của cuộc sống nhưng vẫn ở mức thường thường bậc trung như hàng trăm phim truyền hình khác. Điều đang nói là trong khi truyền hình đã dồn sức vào vấn đề tổ chức phim dài tập thì giải thưởng chỉ dành cho phim 1 tập.
Phim tài liệu mạnh nhưng vẫn né tránh nhiều vấn đề bức xúc của xã hội. Phim tài liệu điện ảnh Người anh cả của quân đội và Chốn quê cùng phim tài liệu video Về với buôn rừng được giải A.
Phim hoạt hình vẫn đang tụt hậu, chỉ có Sự tích cái nhà sàn đoạt giải A và Đổi chân đoạt giải B.
Giải B về các công trình lý luận phê bình được trao cho tác phẩm Văn học dân gian và nghệ thuật tạo hình của NSƯT Nguyễn Mạnh Lân.
(Theo Thể Thao - Văn Hoá)