![]() |
Chủ tịch Trần Đức Lương trả lời Hãng Phát thanh - Truyền hình Nga - Thưa ngài Chủ tịch, những vấn đề gì sẽ là chủ đề chính của cuộc hội đàm cấp cao lần này? - Trong cuộc tọa đàm, hai bên sẽ tập trung thảo luận đánh giá tình hình và thống nhất các phương hướng và biện pháp lớn để tiếp tục phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong những năm đầu thế kỷ 21, đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới. - Liên bang Nga đứng hàng thứ 15 trong 20 nước có quan hệ thương mại lớn nhất với Việt Nam. Những lĩnh vực nào cần làm để thúc đẩy sự hợp tác đó phát triển mạnh hơn? - Trong những năm qua, quan hệ kinh tế giữa hai nước có những bước phát triển mới. Hai nước đã thiêt lập Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật và có những công trình hợp tác đầu tư Nga - Việt tại Việt Nam có quy mô và hiệu quả. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 400 triệu USD/năm còn là mức thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. - Xin Chủ tịch đánh giá về vai trò của Liên bang Nga ở Việt Nam và khu vực châu Á -Thái Bình Dương? - Nga đã và sẽ tiếp tục là một cường quốc trong thế giới hiện đại. Nga là một quốc gia vừa thuộc châu Âu vừa thuộc châu Á. Chúng tôi luôn coi việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống với Liên bang Nga là định hướng chiến lược lâu dài trong đường lối đối ngoại của mình. Chính sách của Nga đối với châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng chủ động và ngày càng tích cực. Với vai trò và vị trí quan trọng của mình, Liên bang Nga sẽ có đầy đủ điều kiện để phát huy vai trò quan trọng của mình trong khu vực, góp phần vào việc củng cố hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. - Chủ tịch đã từng học và làm việc tại Liên Xô cũ, Chủ tịch có thông điệp gì gửi nhân dân Nga và cộng đồng người Việt ở Nga? - Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ đầy tình nghĩa mà nhân dân Nga đã dành cho mình trong những năm tháng đầy khó khăn của cuộc kháng chiến cứu nước và thời kỳ đầu xây dựng CNXH. Thay mặt Nhà nước Việt Nam, tôi bày tỏ sự cảm ơn Nhà nước và Chính phủ Liên bang Nga đã dành cho cộng đồng người Việt sự giúp đỡ và những tình cảm tốt đẹp. Tổng thống Liên bang Nga V. Putin trả lời phỏng vấn báo Nhân dân - Ngài Tổng thống có thể cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của mình tới Việt Nam? - Tôi chờ đợi chuyến thăm này với mối quan tâm và niềm phấn khởi lớn. Tôi tin rằng chuyến thăm sẽ thu được kết quả tích cực, có nội dung phong phú và đem lại những lợi ích thiết thực chung. - Theo ngài Tổng thống, Việt Nam và Liên bang Nga có thể làm gì để tăng cuờng hợp tác tương xứng với tiềm năng của hai nước và tiếp tục mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống vốn có giữa hai nước? - Tôi cho rằng một trong những nhiệm vụ then chốt là bằng biện pháp cần tăng cường mối quan hệ hợp tác đầu tư và thương mại giữa hai nước, trước hết trong lĩnh vực xây dựng các tổ hợp nhiên liệu - năng lượng, cũng như trong lĩnh vực có triển vọng như khai thác dầu khí, điện lực, sửa chữa tàu thủy, chế tạo máy, xây dựng, giao thông, đánh bắt cá, trồng trọt, chế biến nông sản, chế tạo thiết bị thông tin vệ tinh hiện đại... - Là một nước lớn trên thế giới có vị trí địa lý nằm cả ở châu Á và châu Âu, theo Tổng thống, Nga có nghĩa vụ và trách nhiệm như thế nào trong thực hiện vai trò của mình góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương? - Nước Nga là một trong những cầu thủ then chốt ở khu vực. Chúng tôi cho rằng vai trò của mình là cố gắng hình thành một hiệp hội phi liên minh ở khu vực. Mục đích của chúng tôi là bảo đảm an ninh bình đẳng cho mọi nước thành viên, dựa trên cơ sở đầu tiên là sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và các nước trong khu vực này. Một trong những cơ chế để đạt mục đích này là đẩy mạnh sự tham gia của Nga vào các cơ cấu liên kết toàn khu vực.
|