> Hai vợ chồng bế con vài tháng tuổi đi cướp
Báo cáo của ngành công an về con số 350 vụ cướp tài sản trong năm 2012 trong kỳ họp HĐND TP HCM lần thứ 7 khóa VIII nhận được nhiều sự hoài nghi của bạn đọc VnExpress.net.
"Tôi không tin mỗi năm Sài Gòn chỉ có 350 vụ cướp như vậy đâu", theo lý giải của độc giả Dương thì con số thực tế phải gấp nhiều lần. Nhưng vì “người dân đã quá ngán ngại khi việc trình báo bị trộm cướp với cơ quan công an làm họ mất quá nhiều thì giờ, bị mời lên gọi xuống quá nhiều lần mà rất ít người tìm lại được tài sản nên khỏi trình báo, coi như "của đi thay người".”
Trong tình hình hiện tại, khi nạn cướp giật đang gia tăng với mức độ tàn độc với nhiều thủ đoạn trắng trợn, nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng mỗi khi ra đường. Những tuyến đường thường xuyên bị cướp được độc giả nhận định là khu vực Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám, khu vực Bàu Cát, quận Tân Bình….
Thậm chí ngay khi ở nhà, nơi tưởng là an toàn hơn thì vẫn có thể là “con mồi” cho những tên cướp. Bạn đọc Tuantran kể lại cảnh cướp “nhanh như chớp” ngay trước mặt: “Sáng ngồi cafe tại khu chợ hoa Đầm Sen, một anh đứng trước cửa nhà nói điện thoại, một tên cướp cua lên vỉa hè giật luôn cái điện thoại và lạng ra đường chạy mất. Bị hại không kịp kêu la và quá bất ngờ, không nghĩ cướp táo bạo đến mức vào sát nhà để cướp”.
Có thể nói đây là thời điểm mà nhiều người cho rằng nạn cướp giật thật sự đáng báo động. “Tôi thật sự không dám mang ba lô, túi xách và ngay cả điện thoại bên mình khi ra đường...”. Bạn đọc lth_hoa chia sẻ.
Những lý do được các đại biểu HĐND TP HCM đưa ra như: nạn thất nghiệp, nghiện ngập kèm theo các giải pháp tạo việc làm, quản lý người cai nghiện theo độc giả không phải là vấn đề cốt lõi. Điều quan trọng nhất chính là hình phạt theo luật Việt Nam hiện nay còn quá nhẹ.
Việc nhiều tên cướp vừa mãn hạn tù đã đi cướp lại hoặc một tên cướp có đến 3,4 tiền án chứng tỏ không có sự sợ hãi đối với hình phạt cho loại tội phạm này.
Như vậy, phải có sự kết hợp đồng bộ của nhiều biện pháp, trên hết là tăng nặng hình phạt đối với tội trộm cướp. Bạn đọc Letruc đưa ra so sánh: “Ngành giao thông tăng mức xử phạt để răn đe, tại sao ngành công an không nâng cao mức hình phạt lên gấp 2 hoặc 3 lần như thế”.
Bên cạnh đó, cần có sự tuần tra thường xuyên của các lực lượng dân phòng, công an để kiểm soát chặt chẽ tất cả những con đường thường xuyên có cướp, liên tục kiểm tra tình trạng cư trú của các đối tượng có nghi ngờ.
Vế phía người dân, mọi người hãy tự chủ động bảo vệ tài sản của mình bằng cách không đi khuya, không mang theo nhiều tài sản giá trị. Và cần nhất là một thái độ hỗ trợ bắt cướp ngay khi phát hiện vụ việc nào đó chứ không phải là một tâm lý e dè, thờ ơ như vừa qua.
Để làm được điều này, "chúng ta nên chung tay gặp cướp ở đâu thì bắt tại đó và khen thưởng cho người dân đã chung tay bắt cướp. Như thế tình trạng cướp sẽ giảm đi đáng kể”. Độc giả Vu.vesion góp ý.
Bạn đọc cũng nhận định rằng không chỉ năm 2013 mà tất cả các năm đều phải đặt tiêu chí an ninh trật tự lên hàng đầu để người dân an tâm công tác, bởi “đây thực sự là một vấn nạn nghiêm trọng trong xã hội. Nạn cướp giật thì không chừa một ai và những người lương thiện nhất lại dễ trở thành nạn nhân nhất”. Bạn đọc DKN nói.
Hầu hết bạn đọc đều mong chờ những giải pháp thật sự hữu hiệu được triển khai, để ngăn chặn nạn cướp giật đang khiến cuộc sống của nhiều người dân ở TP HCM và các tỉnh thành khác của cả nước xáo trộn.
Diễm Phương
Chia sẻ bài viết của bạn về giải pháp chống cướp giật tại đây