![]() |
Một tảng băng ở Bắc Cực đang tan chảy. Ảnh: Livescience. |
Sử dụng mô hình biểu diễn xu hướng khí hậu được xây dựng trên máy tính, các chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia Mỹ đã phân tích những tác động của hiệu ứng nhà kính đối với băng ở Bắc Cực. Kết quả cho thấy, phần lớn thềm lục địa ở Bắc Băng Dương sẽ không còn băng vào tháng 9 năm 2040. Ngoài ra, vào mùa đông, lớp băng tại đây sẽ chỉ còn khoảng 1 m, thay vì 3,65 m như hiện nay.
Một nghiên cứu trước đây khẳng định rằng, tới năm 2060, Bắc Cực sẽ không còn băng vào mùa hè. Một công trình khác dự báo băng sẽ biến mất khỏi khu vực này vào năm 2105.
Tình trạng tan chảy nhanh của băng, một trong những hậu quả của hiệu ứng nhà kính, sẽ làm tăng tốc quá trình nóng lên của các đại dương, Marika Holland, một nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia, khẳng định.
"Khi băng tan chảy, nước sẽ hấp thụ nhiều ánh sáng hơn khiến nhiệt độ bề mặt đại dương tăng lên, đẩy nhanh tốc độ tan chảy của băng", Holland giải thích. "Ngoài ra, sự lưu chuyển của nước ở đại dương - chịu tác động của tình trạng nóng lên toàn cầu - sẽ đưa những dòng nước ấm từ đại dương vào Bắc Cực.
"Băng ở Bắc Băng Dương đã mất đi đáng kể, nhưng nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những gì diễn ra trong vài thập kỷ tới sẽ kinh khủng hơn nhiều so với hiện nay. Quá trình tan chảy của băng sẽ diễn ra cực nhanh", Holland cảnh báo.
Tuy nhiên, tương lai của Bắc Cực không đến nỗi quá ảm đạm. Các nhà nghiên cứu nhận thấy, nếu giảm được lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, băng ở Bắc Cực sẽ tan chảy với tốc độ thấp hơn so với hiện nay.
Việt Linh (theo LiveScience)