H.T.
Tobias Wolff từng tham gia cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Ông ngưỡng mộ những nhà văn trưởng thành từ môi trường quân đội như Norman Mailer, James Jones, Erich Maria Remarque và Irwin Shaw. Trong đó, Hemingway chiếm vị trí đặc biệt trong lòng Wolff.
![]() |
|
Nhà văn Tobias Wolff. |
"Khi còn học ở trường nội trú, nhờ sự gợi ý của một giáo viên tiếng Anh, tôi đã đọc rất nhiều truyện của Hemingway. Hemingway viết giản dị đến độ người đọc không biết làm thế nào ông viết được như vậy. Đó là một phong cách rất cuốn hút đối với các nhà văn trẻ có tham vọng. Faulkner thì không. Khi đọc Faulkner, bạn không cần thiết phải băn khoăn xem mình có viết được như ông ấy không", Wolff nói về nhà văn ông ngưỡng mộ.
Ngoài việc dành những lời nhiệt thành ngợi ca Hemingway, Wolff còn gọi Hemingway là "tình yêu lớn với văn chương đầu tiên" của mình.
Tobias Wolff sinh năm 1945. Ông nổi tiếng ở thế loại truyện ngắn và hồi ký với những tác phẩm như: In the Garden of the North American Martyrs (truyện ngắn), Back in The World (truyện ngắn), This Boy's Life (hồi ký)... Ông từng đoạt giải thưởng Văn bút Faulkner.
(Nguồn: The Age)
