Điều này hoàn toàn sai vì trên thực tế ngành toán lý thuyết được áp dụng rất nhiều trong khoa học mũi nhọn. Tôi xin đưa ra một ví dụ:
Tôi cần phát triển một hệ thống phần mềm nhận dạng tiếng nói con người, cũng như những công nghệ mũi nhọn khác hệ thống này cần đưa dữ liệu với số lượng lớn để xử lý theo một thuật toán đặc biệt nhằm ước lượng "sai số" giữa hai mẫu. Vậy cuối cùng thì giải pháp cho việc phát triển phần mềm này đã được đẩy sang các nhà toán học cơ bản. Chỉ có họ mới làm được mà thôi.
Hầu hết tất cả các ngành công nghệ đều gặp phải các rào cản về việc cần tìm ra một công thức chung cho một vấn đề nào đó, và các nhà toán học lý thuyết sẽ được "thuê" để giải quyết vấn đề này.
Chúng ta đừng cho rằng toán học lý thuyết là vô bổ và xa lạ nhé. Nếu không sẽ chẳng có: internet, máy bay, camera, mobile... đâu.
Hải Linh