Ngày 30/6 tại TAND Hà Nội, gia đình bị hại xuất trình giấy tờ chứng minh bố nam sinh hiện còn sống, ông có tên trong giấy khai sinh của con.
Tuy nhiên, HĐXX cho biết trong quá trình xác định lý lịch bị hại, hồ sơ không ghi tên của người bố. Cho rằng đây là tình tiết mới, HĐXX thông báo trả hồ sơ để điều tra bổ sung, sau ba tiếng mở phiên tòa.

Bị cáo Giáp (bên trái) và Trường tại phiên toà. Ảnh: C.T.
Sáng nay, Giáp, Trường bị TAND Hà Nội xét xử về hai tội Giết người và Cướp tài sản, theo điều 123, 168 Bộ luật Hình sự 2015.
Lời khai của Giáp, Trường cũng như cáo trạng thể hiện, cùng quê Yên Bái, ngày 20/9/2019, hai bị cáo rủ nhau xuống Hà Nội chơi, thuê phòng nghỉ ở gần bến xe Mỹ Đình, rồi ra quán chơi game.
Chiều 26/9/2019, hết tiền tiêu, cả hai rủ nhau đi cướp tài sản của người lái xe ôm, bàn buổi tối ra khu vực bến xe Mỹ Đình tìm "con mồi". Theo phân công, Trường chỉ đường đi tới nơi vắng vẻ. Giáp dùng dao bấm tấn công tài xế, cướp xe máy. Hai bị cáo giao hẹn, nếu nạn nhân chống cự sẽ sát hại.
Thực hiện kế hoạch, Giáp và Trường thuê anh Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, sinh viên) chở tới phường Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm. Đến nơi vắng vẻ này, cả hai lại yêu cầu đi tới địa chỉ khác. Chưa kịp đi tiếp, xe máy của anh Sang gặp trục trặc nên phải dừng lại kiểm tra.
Nhân lúc anh Sang lúi húi bên xe, Giáp dùng dao bấm tấn công. Nạn nhân bỏ chạy vẫn bị Giáp đuổi theo đâm liên tiếp, tử vong. Hai bị cáo lấy xe, chở nhau về Yên Bái nhưng bị bắt sau đó vài hôm.
Khai nhận toàn bộ hành vi trước toà hôm nay, Giáp và Trường cùng nói "rất ân hận" và "buồn".
Mẹ bị hại đề nghị hai bị cáo bồi thường 249 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và mai táng phí. Bà còn muốn hai bị cáo trả tiền cấp dưỡng mỗi tháng 2 triệu đồng.
Hà Nguyên