Chánh án John Roberts, đại diện cho Tòa án Tối cao Mỹ, ngày 7/4 thông báo áp dụng lệnh "hoãn hành chính" đối với phán quyết được thẩm phán tòa án liên bang Paula Xinis đưa ra, trong đó yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa người nhập cư Kilmar Abrego Garcia trở lại Mỹ.
Đây là biện pháp tạm thời nhằm giúp các thẩm phán có thêm thời gian xem xét toàn bộ vấn đề.
Trong đơn gửi Tòa án Tối cao cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ thừa nhận Garcia bị trục xuất đến El Salvador do "sai sót hành chính", nhưng khẳng định trục xuất anh khỏi Mỹ "không phải lỗi". Các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng lỗi nằm ở việc trục xuất Garcia đến El Salvador, dù anh đã nhận quy chế bảo vệ khỏi bị trục xuất hồi năm 2019.
Họ cáo buộc Garcia là thành viên băng đảng tội phạm MS-13 nên không còn đủ điều kiện để được bảo vệ. Chính quyền ông Trump đã xếp MS-13 vào danh sách "tổ chức khủng bố nước ngoài".
Các luật sư của Garcia phủ nhận cáo buộc anh là thành viên băng đảng, thêm rằng không có bằng chứng nào chứng minh cho lập luận của chính phủ Mỹ rằng không thể đưa Garcia trở về. "Abrego Garcia chưa bao giờ bị buộc tội ở bất kỳ quốc gia nào. Anh ấy không bị chính phủ El Salvador truy nã. Anh ấy đang ngồi tù ở nước ngoài theo lệnh từ Mỹ", các luật sư của Garcia cho hay.

Người nhập cư gốc El Salvador Kilmar Abrego Garcia. Ảnh: WSJ
Thẩm phán Xinis trước đó cho rằng chính phủ Mỹ không có thẩm quyền hợp pháp để bắt giam và trục xuất Garcia, người nhập cư El Salvador sống tại bang Maryland với giấy phép lao động. Bà yêu cầu chính quyền đưa Garcia về Mỹ trước 23h59 ngày 7/4. Garcia bị trục xuất trên một trong ba chuyến bay đến El Salvador ngày 15/3.
Bà Xinis cho rằng lệnh năm 2019 cấm trục xuất Garcia đến El Salvador vẫn còn hiệu lực. "Hoàn toàn không có căn cứ pháp lý nào cho việc bắt, giam giữ hoặc trục xuất Garcia. Trục xuất người này là động thái hoàn toàn phi pháp", thẩm phán Mỹ viết trong văn bản ban hành hôm 6/4.
Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng lệnh của thẩm phán Xinis là"hành vi vượt thẩm quyền tòa án".
Garcia bị các đặc vụ kiểm soát nhập cư ở bang Maryland chặn xe và bắt hôm 12/3 với cáo buộc anh là thành viên băng nhóm tội phạm. Một nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tự xưng là người thuộc Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và nói với Garcia rằng tình trạng pháp lý của anh đã thay đổi.
Ba ngày sau, anh bị trục xuất về El Salvador và phải vào Trung tâm Giam giữ Khủng bố (CECOT). Gia đình Garcia chỉ biết tin khi vợ anh nhìn thấy chồng trong loạt ảnh tù nhân.
Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP, AP)