Dân số hiện tại của Malaysia là hơn 31,5 triệu, gồm người Mã Lai, người Hoa, người Ấn Độ, thổ dân và một số dân tộc khác.
Người dân Malaysia chủ yếu theo Hồi giáo với hơn 60% dân số thực hành tôn giáo này. Gần 20% theo đạo Phật, số còn lại theo Thiên chúa giáo, Hindu và một số tôn giáo khác.

Thánh đường Hồi giáo Putra ở Putrajaya. Ảnh: Culture Trip
Malaysia có rất nhiều nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng như thánh đường Hồi giáo Putra ở thủ đô hành chính mới Putrajaya. Công trình nằm soi bóng bên hồ Putra, được hoàn thành vào năm 1999, có sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc Hồi giáo truyền thống và hiện đại, được xây dựng bằng đá granite màu hồng. Thánh đường này có sức chứa lên tới 15.000 người cùng một lúc. Theo Islamic Tourism centre của Malaysia, thánh đường Putra có tòa tháp cao 116 m được thiết kế theo phong cách kiến trúc của thánh đường Sheikh Omar ở Baghdad.
Ngoài ra, Putrajaya còn có nhà thờ Hồi giáo Iron (còn có tên là Tuanku Mizan Zainal Abidin) với 70% công trình được làm từ thép.
Thủ đô Kuala Lumpur cũng có nhiều công trình Hồi giáo tiêu biểu như Jamek. Được mở cửa vào năm 1909, Jamek trở thành nhà thờ Hồi giáo cổ nhất ở Kuala Lumpur. Theo Escapehere, người dân ở đây gọi Jamek là "nhà thờ thứ 6" do cứ mỗi thứ sáu hàng tuần nhà thờ lại đầy ắp người đến lễ.
Câu 5: Loài quả nào được mệnh danh là "vua trái cây" ở Malaysia?