Gearge Town và Malacca là hai thành phố của Malaysia được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2008.
George Town là trung tâm của Penang, địa điểm du lịch nổi tiếng của Malaysia. Nằm ở đông bắc đảo Penang, thành phố cổ kính với nhiều tầng văn hóa, tín ngưỡng đan xen được xem như trái tim của hòn đảo với rất nhiều công trình nghệ thuật, tôn giáo và lịch sử.
Đến George Town, du khách có thể thăm Cornwallis - pháo đài thuộc hàng lâu đời nhất Malaysia, mang đậm dấu ấn thời thuộc địa Anh. Vì chưa bị tấn công nặng nề nên công trình còn nguyên dáng dấp, hình hài ban đầu. George Town còn nổi tiếng với tháp đồng hồ Birch Memorial, đền thờ Phật Dhammikarama Burmes, Nhà thờ Hồi giáo Kapitan Keling hay khu Street Art với những bức tranh tường được vẽ từ những năm 2000 và các dãy nhà cổ hơn 100 năm.

Một bức tranh tường nổi tiếng ở khu Street Art thuộc thành phố George Town. Ảnh: Guardian Witness
Malacca là thành phố cổ xưa bậc nhất của Malaysia, từng là nơi tụ họp sầm uất của các thương nhân đến từ nhiều quốc gia, là thương cảng lớn quan trọng của khu vực Đông Nam Á trong nhiều thế kỷ. Sự giao thương quốc tế cũng như quá trình xâm chiếm của nhiều cường quốc khiến Malacca tồn tại nhiều màu sắc dân tộc, tôn giáo hiện diện trong đời sống và kiến trúc.
Du khách đến Malacca có thể thăm thánh đường trên đỉnh đồi St.Paul, khu phố cổ người Hoa và đặc biệt là pháo đài A'Famosa, một trong những công trình lưu giữ nét kiến trúc phương Tây ở châu Á. Nơi đây từng là quần thể kiến trúc rộng lớn. Sau khi bị thực dân Hà Lan xâm lược, tất cả đã dần biến mất và hiện chỉ còn di tích tường thành sót lại.
Câu 4: Tôn giáo nào được nhiều người theo nhất ở Malaysia?