"Theo phán quyết của tòa, tư cách nghị sĩ của ông ấy không bị chấm dứt", thẩm phán Punya Udchachon của Tòa Hiến pháp Thái Lan ngày 24/1 cho biết.
Pita, 43 tuổi, lãnh đạo đảng đối lập Move Forward (MFP), năm ngoái bị cáo buộc vi phạm luật bầu cử vì sở hữu cổ phần công ty truyền thông ITV khi còn tranh cử. MFP giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 5/2023 nhưng không thành lập được chính phủ. Đảng này cũng không được lòng phe bảo thủ vì đề xuất sửa đổi luật khi quân.
Tòa Hiến pháp Thái Lan ngày 19/7/2023 đình chỉ tư cách nghị sĩ của ông Pita. Quốc hội Thái Lan sau đó cũng tước tư cách ứng viên thủ tướng của ông.
Theo phán quyết của Tòa Hiến pháp, ITV, công ty ông Pita thừa kế cổ phần từ cha và hiện không còn tồn tại, không được quyền phát sóng và cũng không được coi là công ty truyền thông đại chúng.
"ITV không hoạt động với tư cách công ty truyền thông vào ngày MFP đệ trình tên ứng viên tranh cử. Việc bị đơn nắm giữ cổ phần trong công ty này không vi phạm pháp luật", phán quyết cho hay.
Ông Pita Limjaroenrat trả lời truyền thông tại quốc hội tháng 7/2023. Ảnh: AFP
Bên ngoài tòa, hàng chục người ủng hộ MFP hô vang khẩu hiệu "thủ tướng Pita" sau khi ông được tuyên trắng án.
Trước đó, khi đến phiên tòa, Pita cho biết ông tin tưởng vào kết quả và cảm ơn người ủng hộ MFP. "Dù phán quyết thế nào, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đấu tranh", ông nói, đồng thời khẳng định sẽ tái tranh cử.
Phán quyết của tòa sẽ là động lực thúc đẩy MFP thu hút cử tri trẻ và thành thị bằng chương trình nghị sự táo bạo. Là đảng lớn nhất trong quốc hội, MFP duy trì sức hút với cử tri theo chủ nghĩa tự do và người trẻ, thông qua các chính trị gia có sức lôi cuốn và biết cách sử dụng mạng xã hội một cách sáng tạo.
Tuần tới, Tòa Hiến pháp Thái Lan sẽ ra phán quyết liệu kế hoạch đề xuất sửa đổi luật khi quân của MFP có vi hiến và có tương đương nỗ lực lật đổ chế độ quân chủ lập hiến hay không.
Pita là doanh nhân tốt nghiệp Đại học Harvard trước khi vào chính trường. Ông là con trai cả của Pongsak Limjaroenrat, cựu cố vấn bộ trưởng nông nghiệp Thái Lan. Ông đã dẫn dắt đảng MFP tạo nên "địa chấn" trong tổng tuyển cử ngày 14/5/2023.
Doanh nhân Srettha Thavisin được quốc hội Thái Lan bầu làm Thủ tướng vào tháng 8/2023, chấm dứt thế bế tắc kéo dài nhiều tháng ở nước này sau cuộc tổng tuyển cử ba tháng trước đó. Tuy nhiên, MFP bị loại khỏi liên minh cầm quyền.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)