Với đồng phạm của Huyền là Nguyễn Văn Hải, cấp phúc thẩm tuyên tăng án từ 8 năm tù (sơ thẩm) lên 10 năm. Nguyễn Thị Hương bị chuyển tội danh từ che giấu tội phạm sang mua bán ma tuý.
Tại phiên sơ thẩm vụ án này (ngày 12/6), VKS đề nghị phạt Huyền 8-10 năm tù, nhưng HĐXX do thẩm phán Lê Văn Ban làm chủ toạ đã tuyên bị cáo Huyền vô tội, trả tự do ngay tại toà. Ba bị cáo còn lại chịu mức án: Nguyễn Văn Hải 8 năm tù, Nguyễn Xuân Siêu 7 năm tù về tội mua bán ma tuý; Nguyễn Thị Hương 1 năm 10 tháng 9 ngày tù vì hành vi che giấu tội phạm.
Ngay sau phiên sơ thẩm, VKSND TP HCM đã kháng nghị, cho rằng HĐXX đã để lọt người, lọt tội và xử mức án quá nhẹ với Hải.
(Theo Tuổi Trẻ)