"Tòa án kết luận bị cáo đã được tiếp cận bởi cơ quan tình báo Ukraine để thu thập và chuyển thông tin về hiện diện của quân đội Nga trong địa phận tỉnh Bryansk", tòa án địa phương phía tây nước Nga, tiếp giáp biên giới phía bắc Ukraine, ngày 29/2 thông báo.
Giới chức Nga không tiết lộ danh tính người bị cáo buộc làm gián điệp cho Ukraine và phiên tòa được xử kín. Tòa án Bryansk khẳng định người này đã nhận tội.

Tòa án Bryansk, miền tây nước Nga, trong một phiên xét xử vào tháng 3/2013. Ảnh: Sputnik
Trước đó một ngày, truyền thông Nga cho biết tòa án thành phố Rostov-on-Don đã tuyên án 11 năm 6 tháng tù đối với một công dân Ukraine. Người này bị cáo buộc tìm cách mua bộ phận tên lửa "tối mật" của Nga và hoạt động gián điệp.
Kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, giới chức Nga đã bắt và xét xử hàng chục trường hợp với tội danh thông đồng cùng cơ quan tình báo và quân đội Ukraine.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 12/1 bắt một người đàn ông làm việc cho công ty nhà nước bị nghi làm gián điệp cho Ba Lan để chuyển thông tin giúp Ukraine tập kích cơ sở này.
Hồi đầu tháng một, FSB bắt một nghi phạm đốt tiêm kích bom Su-34 tại sân bay ở tỉnh Chelyabinsk theo chỉ đạo của tình báo Ukraine. An ninh Nga cho biết tình báo Ukraine tuyển mộ người này qua mạng xã hội, nghi phạm cũng liên quan đến các vụ phá hoại cơ sở liên lạc, hạ tầng đường sắt tại Dagestan tháng 11-12/2023.
Tuần trước, FSB bắt Ksenia Karelina, người phụ nữ 33 tuổi mang hai quốc tịch Mỹ - Nga, tại thành phố Yekaterinburg với cáo buộc phản quốc. Tội danh này có mức án tối đa là tù chung thân.
Truyền thông Nga cho biết Karelina từng quyên góp 50 USD cho một tổ chức hỗ trợ Ukraine, đặt trụ sở tại New York. Giới chức Nga cáo buộc Karelina đã hỗ trợ chính phủ "mua trang thiết bị chiến thuật, vũ khí và đạn dược cho quân đội Ukraine".
Thanh Danh (Theo AFP)