Tòa án Brussels ngày 7/4 bác đơn yêu cầu từ Hoàng thân Laurent, em út của Vua Bỉ Philippe, trong đó đề nghị cho ông hưởng phúc lợi an sinh xã hội tương đương doanh nhân khởi nghiệp bên cạnh khoản trợ cấp hoàng gia hàng tháng.
Tòa án cho rằng công việc của Hoàng thân Laurent, 61 tuổi, mang tính chất giống với công chức hơn là doanh nhân. Do đó, ông không thể được coi là người lao động tự do, cũng không phải là nhân viên làm công ăn lương trong lĩnh vực tư nhân và không thể nhận phúc lợi xã hội theo diện này.
Thẩm phán khẳng định Hoàng thân Laurent đáng lẽ phải có quyền hưởng lương hưu, nhưng thừa nhận Bỉ còn thiếu các quy định pháp luật phù hợp nên ông không thể hưởng cơ chế này. Phán quyết cũng kêu gọi giới chức Bỉ điều chỉnh luật để khắc phục bất cập.

Hoàng thân Laurent trả lời họp báo ở Brussels tháng 5/2024. Ảnh: AFP
Olivier Rijckaert, luật sư đại diện cho Hoàng thân Laurent, cho biết thân chủ đang cân nhắc kháng cáo. "Chúng tôi chưa đạt được kết quả mong muốn, nhưng bản án được giải thích rất chi tiết và có tình, có lý. Tôi hiểu lập luận của tòa", Rijckaert chia sẻ.
Ông Rijckaert cũng khẳng định vụ kiện không phải là hành động bốc đồng, nhấn mạnh phúc lợi an sinh xã hội là quyền được pháp luật Bỉ trao cho mọi công dân tại nước này, từ người nghèo nhất đến tỷ phú giàu nhất.
Hoàng thân Laurent cũng nói ông đệ đơn lên tòa án không phải vì tiền bạc, mà nhằm đảm bảo các nguyên tắc của đất nước. "Người nhập cư đến Bỉ và đăng ký cư trú là đã được pháp luật bảo vệ. Tôi cũng có thể coi là một người nhập cư, chính xác hơn là hậu duệ của gia tộc nhập cư vào vùng đất này", ông nói.
Theo ông Rijckaert, Hoàng thân Laurent nhận khoản trợ cấp hoàng gia hàng năm trị giá hơn 700.000 USD, nhưng thực tế ông chỉ có thể giữ lại khoảng 25%, còn lại phải chi cho các khoản như đi lại khi đại diện cho Bỉ và trả lương nhân viên.
Hệ quả là thu nhập hàng tháng của Hoàng thân Laurent là khoảng 5.400 USD, tương đương mức lương giám đốc cấp cao tại Bỉ, nhưng ông lại không được hưởng đầy đủ các quyền lợi an sinh xã hội như những người làm công ăn lương khác.
Hoàng thân Laurent xếp thứ 15 trong danh sách kế vị ngai vàng. Ông từng bị cắt 15% trợ cấp hoàng gia trong năm 2018 vì tham dự một số cuộc gặp với các nguyên thủ nước ngoài mà chưa được chính phủ chấp thuận.
Hoàng thân Laurent cùng vợ là Công nương Claire, người Anh, có ba người con hiện đều trên 20 tuổi. Ông bày tỏ lo ngại về chi phí y tế cũng như tương lai tài chính của gia đình, bởi khoản trợ cấp hoàng gia sẽ bị cắt sau khi ông qua đời. Vì không thuộc diện hưởng an sinh xã hội, ông cũng không được hoàn trả chi phí y tế hay trợ cấp ốm đau khi không thể làm việc.
Hoàng thân Laurent không phải là người duy nhất trong hoàng gia Bỉ thể hiện không hài lòng về quy định phúc lợi. Vua Albert II, người thoái vị hồi năm 2013 để nhường ngôi cho Thái tử Philippe, từng phàn nàn rằng khoản trợ cấp hơn một triệu USD mỗi năm là không đủ.
Thanh Danh (Theo AFP, 9News)