Kết quả đánh giá trên dựa theo báo cáo của Công ty Recma - một tổ chức uy tín của Pháp - nhằm theo dõi và đánh giá hiệu quả của các công ty truyền thông trên toàn thế giới.
Được thành lập vào năm 1991, đến nay Công ty Recma (the Research Company Evaluating the Media Agency Industry) đã đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông tại 58 quốc gia trên toàn thế giới. 2011 là năm đầu tiên Recma tiến hành nghiên cứu tại Việt Nam, và công ty này đã khảo sát hoạt động của 19 công ty truyền thông (media agencies) dẫn đầu (bao gồm các media agency Việt Nam và media agency đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam) với kết quả như sau:
![]() |
(Nguồn: Trích kết quả đánh giá của Recma tháng 11/2011). |
Recma đã đánh giá dựa trên 4 hạng mục chính là: Khả năng cạnh tranh khi đấu thầu (Competitiveness in Pitches), mức độ tăng trưởng (Momentum), chất lượng nguồn lực (Resources) và hồ sơ khách hàng (Client Profile). Với tổng số điểm đánh giá là 13, TKL bỏ xa vị trí thứ 2, thứ 3 là một tập đoàn truyền thông đa quốc gia chỉ với 8,6 điểm. Kết quả này đã phần nào chứng minh được năng lực và nỗ lực phát triển không ngừng của Công ty cổ phần truyền thông TKL. Lần đầu tiên một công ty truyền thông của Việt Nam đã vượt qua và vượt xa các tập đoàn truyền thông quốc tế về chất lượng dịch vụ. Điều này giúp tái khẳng định sức mạnh Việt, trí tuệ Việt.
TKL Media là công ty thành viên thuộc tổ hợp truyển thông Đất Việt VAC - một tập đoàn truyền thông bản địa tại Việt Nam. TKL Media đã vượt qua nhiều media agency đa quốc gia và các công ty trong nước khác nhờ vào các yếu tố: mức tăng trưởng ấn tượng trong hai năm gần đây, chất lượng dịch vụ tốt, đội ngũ nhân sự và những nguồn lực dồi dào khác để cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Kết quả của Recma là một tín hiệu đáng mừng cho thị trường truyền thông Việt Nam. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng dành cho công ty bản địa có tầm nhìn và định hướng đúng đắn. Tuy nhiên, tình hình thị trường truyền thông quảng cáo thay đổi và phát triển không ngừng. Để có nhiều doanh nghiệp bản địa thành công hơn nữa trong sân chơi lớn, rất cần sự hổ trợ mạnh mẽ từ chính quyền địa phương, Chính phủ về mặt chủ trương, cũng như các cơ quan báo, đài nhằm tạo điều kiện thuận lợi về mặt chính sách cho các công ty bản địa như TKL không ngừng phát triển.
(Nguồn: TKL)