![]() |
|
Trung bình 10.000 USD/tivi Plasma 40 inch. |
Tại thị trường Hà Nội, hiện tại cũng chỉ mới có các sản phẩm tivi plasma của LG chứ chưa thấy nhãn hiệu của các hãng khác.
Tivi PDP là gì?
Màn hình PDP gồm hai mặt kính song song, mỗi tấm kính mang một bản cực, được hàn kín thành dạng hộp chứa hỗn hợp khí neon và xeon. Người ta tạo ra trạng thái plasma bằng cách đưa hỗn hợp khí này vào điện trường của hai bản cực. Plasma tạo ra các tia cực tím và các tia này tương tác với lớp phốt-pho được phủ ở mặt trong tấm kính tạo ra những tia đơn sắc mà mắt thường có thể nhận thấy được. Màn hình được chia thành nhiều điểm ảnh, trong mỗi điểm ảnh lại có 3 điểm nhỏ tương ứng với các màu cơ bản đỏ, lục, lam. Bằng cách chia các tia sáng ở các cường độ khác nhau, mỗi điểm ảnh sẽ thu được một màu mong muốn.
Do dựa trên công nghệ sản xuất như vậy, các màn hình có độ dày (hiện nay) chỉ vào khoảng 8 cm, một độ dày lý tưởng nếu so với các màn hình sử dụng ống phóng điện tử truyền thống. "Bên cạnh đó, nhờ cấu tạo đặc biệt của màn hình plasma, hình ảnh đuợc tái tạo có độ nét cao, ánh sáng phân bổ đều trên toàn màn hình, góc nhìn rộng và hình ảnh không bị biến dạng, ngay cả khi kích thước màn hình tăng lên đến 80 inch", ông Hoàng Văn Thụ, Trưởng phòng bảo hành của LG-SEL, cho biết.
Nhiều tính năng ưu việt
Theo ông Her Kyu Chan, Giám đốc Marketing LG-SEL, mỏng, nhẹ là các ưu điểm đầu tiên của tivi plasma khiến chúng có thể treo lên tường, sử dụng trong các mục đích khác nhau ở những nơi công cộng hay trung tâm thương mại... Ngoài ra, tivi plasma còn sử dụng công nghệ âm thanh vòng kỹ thuật số và hệ thống loa tách rời tạo ra âm thanh đa chiều, sống động.
Nhưng... giá cao
Một chiếc tivi plasma có giá từ vài nghìn đôla trở lên và điều này dường như chưa phù hợp lắm với túi tiền của người tiêu dùng thông thường.
Thời gian trước mắt, LG-SEL nhắm tới đối tượng khách hàng là các cơ quan, doanh nghiệp và chính vì thế loại tivi 40 inch và tivi tầm trung (loại 80 inch rất đắt tiền) được tung ra thị trường trước tiên.
"Cửa hàng chúng tôi cũng mới được chào hàng loại sản phẩm mới này. Nhưng giá cả cao nên hiện tại chỉ có khách hàng đặt mua mới có", một người bán hàng tại phố Hai Bà Trưng, cho biết. Theo nhiều chủ cửa hàng ở các phố chuyên điện tử như Hai Bà Trưng và đầu phố Bà Triệu, giá cao khiến họ không dám "ôm hàng". Mặt khác, kinh nghiệm từ những loại sản phẩm tivi mỏng khác như LCD (màn hình tinh thể lỏng) bán chậm do giá cao khiến họ càng thận trọng hơn nữa. Giá bán lẻ tivi plasma loại 40 inch hiện vào khoảng 10.000 USD/chiếc.
Tuy vậy, LG-SEL cho biết, kinh nghiệm ở các nước khác cho thấy ngay sau khi ra đời, tivi plasma đã chiếm được vị trí vững chắc và có xu hướng chiếm lĩnh thị trường. Theo dự đoán, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm PDP trên toàn thế giới sẽ lên tới 7 triệu chiếc vào năm 2005.
Địa chỉ tham khảo:
- Cửa hàng điện tử, điện lạnh 81 Bà Triệu, Hà Nội
- Điện tử 48 Hai Bà Trưng, Hà Nội.
SGTT, 30/6
