Điện thoại tivi SCH-X820 của Samsung được trình làng từ tháng 9/2003. |
Tại hội nghị truyền thông quốc tế (IBC) ở Amsterdam (Hà Lan), các công ty điện tử Hàn Quốc như Samsung và LG đang chào hàng một thế hệ điện thoại mới, cho phép người sử dụng xem các chương trình tivi trực tiếp trong khi di chuyển.
Các hãng điện tử của Hàn Quốc coi thị trường tivi tại châu Âu trong mùa World Cup sắp tới ở Đức là một điểm khởi đầu khá quan trọng. Tuy nhiên, các hãng điện tử xứ sở kim chi gặp phải sự đối đầu vô cùng hùng dũng của các nhà sản xuất châu Âu, như Nokia. Hơn 30 công ty phát triển tivi cho thiết bị di động đã có mặt tại IBC. Nhưng cho dù các nhà phát triển có hy vọng đến mấy thì dịch vụ tivi trực tuyến trên điện thoại di động vẫn còn trứng nước tại một số vùng trên thế giới.
Cho đến giờ, nhiều hãng đã thử nghiệm dịch vụ này và kết quả thu được chưa như ý muốn. Trong giải vô địch điền kinh thế giới tại Helsinki (Phần Lan), nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới, Nokia, kết hợp với các tập đoàn viễn thông và truyền thông Phần Lan thử nghiệm dịch vụ truyền thông thực trên smartphone với đầu nhận sóng tivi. 300 người sử dụng thử dịch vụ đã phàn nàn rằng thiết bị không đẹp, hình ảnh rõ, nhưng màu sắc xấu, nghèo nàn.
Một sản phẩm của hãng Sanyo, Nhật Bản. |
Hãng viễn thông hàng đầu Hàn Quốc SK và công ty đồng minh TU Media đã có dịch vụ tivi vệ tinh cho điện thoại di động từ tháng 5 năm nay. TU Media phủ định ý kiến cho rằng dịch vụ này không hút khách cho lắm, mà chỉ nói rằng ít người có khả năng sử dụng dịch vụ này, do phải mua điện thoại kết hợp tivi vệ tinh của hãng giá khá cao (900 USD).
Các thử nghiệm đã được tiến hành đều cho thấy lịch phát sóng tivi thông thường không hợp với tivi di động, bởi tivi di động cần những cảnh ngắn và nội dung xúc tích. Các nhà phân tích cho rằng chương trình tivi cho điện thoại di động chỉ nên ngắn và nội dung hạn chế trong 90 giây. Ngoài ra, ứng dụng tivi phải không ảnh hưởng đến tính năng điện thoại mà còn phải tương tác với nhau ví dụ như trong trường hợp bầu chọn diễn viên nghệ sĩ yêu thích của chương trình bằng tin nhắn chẳng hạn. Hơn nữa, tuổi thọ pin cũng là vấn đề đáng ngại, nhưng tăng tuổi thọ pin thì phải giữ kích thước hiện thời của máy.
Truyền thông đa phương tiện bắt nguồn từ Hàn Quốc. |
Hiện tại, thị trường châu Âu bị thống trị bởi truyền hình số dành cho các thiết bị cầm tay do Nokia phát triển. Các dịch vụ tivi cho di động sử dụng công nghệ DVB-H của Nokia đang được thí điểm tại Tây Ban Nha, Đức, Anh, Hà Lan, Pháp, Thụy Sỹ, Malaysia, Singapore, Australia, Nam Phi và Mỹ. Hiện tại, dịch vụ này đang được ưa chuộng tại những nước này và sẽ nhanh chóng trở thành phổ biến trên toàn thế giới. Cạnh tranh với công nghệ DVB-H là công nghệ DMB (truyền thông đa phương tiện) do Hàn Quốc phát triển. DMB dựa trên chuẩn phát thanh đa phương tiện (DAM), nhưng tiến bộ hơn do có thể truyền tải video, ảnh và dự liệu, cùng với âm thanh. Jorma Laiho, Giám đốc công nghệ tập đoàn truyền hình YLE của Phần Lan, nhận xét chiến trường rồi sẽ chỉ còn các hãng truyền thông của Hàn Quốc và châu Âu.
Các nhà phân tích nhận định rằng khi dịch vụ tivi trên di động trở nên phổ biến thì các chương trình bán chạy nhất sẽ là bóng đá, các chương trình giải trí và chương trình dành cho người lớn. Tuy nhiên, báo cáo của nhà phân tích người Thụy Điển, Berg Insight cho thấy tại Đông Âu, dịch vụ tivi trên di động sẽ không mang lại nhiều lợi nhuận cho đến năm 2012, khi đường truyền ổn định.
Nghiên cứu tại Đức tiết lộ 78% khách hàng đều nghĩ rằng tivi cho di động là một ý kiến hay và 82% sẵn sàng bỏ ra 12,5 euro/tháng để trả cho dịch vụ này. Một nghiên cứu khác tại Helsinki cho thấy, 41% người tham gia sẵn sàng trả tiền cho dịch vụ tivi trên di động, trong khi 1/2 số người được hỏi khoản tiền phí 10 euro/tháng là có thể chấp nhận được.
Nội dung đắt hàng sẽ là bóng đá, game show và chương trình dành cho người lớn. |
Ngược lại, tại Mỹ, hai hãng In-Stat US và Parks Associates đều kết luận rằng chỉ có 1 trong 8 khách hàng thích xem tivi trên di động. Tuy nhiên, Richard Sharp, Phó chủ tịch bộ phận multimedia, rất lạc quan về tương lai của dịch vụ này, bởi dịch vụ này sẽ mở rộng khán giả của ngành công nghiệp media.
Nếu dịch vụ này không kịp hẹn với World Cup 2006 thì khán giả chắc phải chờ thêm 2 năm nữa, đến thế vận hội Olympic ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Lúc này các nhà truyền thông và nhà cung cấp dịch vụ di động mới hi vọng chia sẻ lợi nhuận với nhau.
Thanh Vân (theo BBC)