Anh Hoàng Long, Trưởng phòng kinh doanh của một công ty nổi tiếng về lĩnh vực xuất nhập khẩu ở TP HCM, cho biết khi phát hiện con gái đang tưởng nhớ đến một bạn nam cùng học lớp 9, anh rất bất ngờ. Ban đầu anh Long giả vờ như không biết chuyện, cứ im lặng cho qua với hy vọng "tình cảm học trò ấy mà, sẽ qua ngay thôi". Trái với suy nghĩ của anh, càng ngày con càng có những biểu hiện buồn vui bất thường hơn. Thế là hai vợ chồng quyết định "ra tay". Vợ anh kể cho con nghe về chuyện "ngày xửa ngày xưa ba mẹ mãi đến năm 25 tuổi mới nghĩ đến chuyện yêu đương, cho nên bây giờ tuổi của con là tuổi ăn tuổi học không nên để tình cảm chi phối". Còn anh Long thì lấy kinh nghiệm của "người đàn ông" truyền đạt lại cho cô con gái: "Những người con trai không thích các cô gái học dở, vì vậy con hãy học thật giỏi". Sau đó vợ chồng anh Long dành ít thời gian trò chuyện cùng con. Một thời gian sau, được sự quan tâm đúng mực của gia đình, cô con gái anh Long nhanh chóng quên đi mối tình tuổi học trò. Chị Sương lại có cách quản lý khác. Để giảm bớt thời gian rảnh của hai cậu con trai, chị quy định quần áo ai nấy giặt, phòng ai nấy dọn nếu thấy không gọn gàng thì cắt tiền ăn sáng và phải quét dọn cả nhà dưới lẫn nhà trên. Không những thế, chị còn ra chỉ thị hễ mất danh hiệu học sinh tiên tiến thì sẽ có biện pháp mạnh hơn. Bạn bè rủ đi chơi, chị không hề gay gắt mà nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Mấy đứa ráng học hành cho đàng hoàng. Khi nào lớn một chút, đậu đại học rồi lúc đó tha hồ mà đi chơi, kết bạn. Mình mà học dở, bạn bè sẽ khinh thường". Nói thì nói vậy chứ chị Sương cũng mềm dẻo lắm. Những ngày lễ lớn, chị mời mấy đứa bạn của chúng đến nhà mình rồi cùng nhau nấu ăn vui vẻ. Đây cũng là dịp để chị tranh thủ nhắc khéo lũ nhỏ. Chị chia sẻ: "Ít ra, bây giờ trong mắt chúng, tôi cũng là một người mẹ hiểu tâm lý và sẵn sàng thông cảm, lắng nghe, kể cả chuyện tình yêu". Theo chuyên gia tâm lý, để tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra vì sự cấm đoán con quá mức, phụ huynh cần thường xuyên giúp trẻ nói ra những gì chúng đang suy nghĩ và sẵn lòng cùng trẻ giải quyết vấn đề. (Theo Sài Gòn Tiếp Thị) |