Theo Cổng thông tin điện tử Đăk Lăk, tỉnh này có 47 dân tộc sinh sống, đông nhất là người Kinh (70%), tiếp đó là người Êđê, M'nông, Thái, Tày, Nùng.
Sự đa dạng trong cộng đồng dân cư mang đến cho Đăk Lăk những giá trị văn hóa phong phú. Nơi đây là "cái nôi" của nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào Êđê, M'nông, Gia Rai như lễ hội cồng chiêng, lễ đâm trâu, đua voi mùa xuân. Kiến trúc nhà sàn, nhà rông; các nhạc cụ lâu đời nổi tiếng như cồng chiêng, đàn đá, đàn T'rưng; những bản trường ca Tây Nguyên là sản phẩm văn hoá vật thể và phi vật thể ở tỉnh này.

Biểu diễn cồng chiêng ở Tây Nguyên. Ảnh: Cổng thông tin TP Buôn Ma Thuột
Câu 4: Bản Đôn, nơi nổi tiếng về truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, hiện ở địa phương nào của Đăk Lăk?