Tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm bốn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí; hai thị xã Đông Triều, Quảng Yên và bảy huyện. Đây là tỉnh có nhiều thành phố trực thuộc nhất cả nước.
TP Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Quảng Ninh có lịch sử phát triển lâu đời. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng, ngay từ thời Hùng Vương, nước ta được chia thành 15 bộ, trong đó có các bộ Ninh Hải, Lục Hải.
Trung tâm của Ninh Hải, Lục Hải chính là khu vực Quảng Ninh. Ngoài ra, hai bộ đó còn một phần Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng và một phần Lưỡng Quảng (một phần của hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, Trung Quốc) ngày nay.
Địa phương này nhiều lần được chia tách, sáp nhập. Đến tháng 10/1963, tỉnh Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng.
Câu 4: Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh mấy lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới?