Mù Cang Chải là huyện của Yên Bái, Mộc Châu là huyện của Sơn La.
Lai Châu có tám đơn vị hành chính cấp huyện, gồm TP Lai Châu và các huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên. Cộng đồng dân cư trong tỉnh bao gồm có 20 dân tộc.
Mường Tè là huyện biên giới, vùng sâu của Lai Châu. Huyện có diện tích lớn nhất tỉnh với 2.679 km2, đường biên giới với Trung Quốc hơn 130 km.
Huyện Mường Tè do chịu ảnh hưởng lớn của hoạt động kiến tạo địa chất nên có địa hình rất phức tạp, mức độ chia cắt sâu và ngang rất mạnh bởi các dãy núi cao chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Độ cao trung bình từ 900-1.500m so với mặt nước biển.
Cảnh đồi núi của Mường Tè, Lai Châu. Ảnh: Dương Thanh
Mường Tè có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, hang động, núi đá tự nhiên nổi tiếng như: Hòn đá trắng gắn liền với đời sống tâm linh của người dân tộc Hà Nhì; ruộng bậc thang; suối nước nóng Nậm Ngoa ở bản Pắc Ma; di tích Hai Đồn Pháp ở bản Nậm Củm, xã Mường Tè và bản Bum, xã Bum Nưa.
Câu 4: Con sông nào ở Lai Châu từng được nhắc tới trong một tập tuỳ bút nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Tuân?