Đăk Lăk có ba hệ thống sông ngòi phân bố tương đối đều trên lãnh thổ (Sêrêpôk, sông Ba, sông Đồng Nai) cùng với hàng trăm hồ chứa và 833 con suối có độ dài trên 10 km
Trong đó, Sêrêpôk là dòng sông lớn nhất. Sêrêpôk được hình thành trên địa phận tỉnh Đăk Lăk và được hợp thành từ hai con sông nhỏ là Krông Ana (sông cái) và sông Krông Nô (sông đực). Đoạn chảy trong lãnh thổ Việt Nam của sông lớn này dài 126 km.

Hồ thủy điện Buôn Tua Shar trên sông Sêrêpôk. Ảnh: Báo Đăk Lăk
Khác với lẽ thông thường là sông chảy xuôi dòng đổ ra biển lớn, Sêrêpôk lại chảy ngược lên hướng thượng nguồn rồi sang địa phận Campuchia. Tại đây, sông nhập vào dòng Mekong và đổ lại vào lãnh thổ Việt Nam.
Trong tiếng dân tộc vùng Tây Nguyên và Nam Lào, "Sê" là sông. Do đó, Sêrêpôk nếu gọi đúng phải là Sê Rêpôk.