Quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa nằm trong vùng biển rộng khoảng 160.000-180.000 km2. Theo tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đây là quần đảo xa bờ nhất cả nước. Trường Sa nằm giữa biển Đông, về phía đông nam Việt Nam, phía bắc là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, phía đông giáp biển Philippines, phía nam giáp biển Malaysia, Brunei và Indonesia. Quần đảo Trường Sa cách Cam Ranh 243 hải lý, cách Vũng Tàu 440 hải lý.
Năm 2007, huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa được thành lập ba đơn vị hành chính trực thuộc là thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây. Dân số của huyện khoảng 200. Nhiều giáo viên trẻ hàng năm vẫn xung phong tới đây để "gieo" con chữ cho học sinh.
Câu 4: Tỉnh Khánh Hoà có thành phố nào?