Tỉnh Kon Tum có hơn 507.000 người (năm 2016), ít nhất trong các tỉnh miền Trung - Tây nguyên, theo số liệu của Tổng cục Thống kê.
Kon Tum thuộc vùng cực bắc Tây Nguyên, nằm ở ngã ba Đông Dương, có chung đường biên giới với hai nước Lào và Campuchia. Phía bắc tỉnh giáp Quảng Nam; phía nam giáp Gia Lai; phía đông giáp Quảng Ngãi; phía tây giáp Lào và Campuchia.
Phần lớn tỉnh Kon Tum nằm ở phía tây dãy Trường Sơn, địa hình thấp dần từ bắc xuống nam và từ đông sang tây. Tỉnh có đồi núi, cao nguyên và vùng trũng xen kẽ, trong đó đồi núi là chủ yếu.
Theo trang tin điện tử của Ủy ban Dân tộc, có 25 dân tộc sinh sống tại Kon Tum, trong đó đông nhất là Kinh với hơn 145.000, chiếm trên 46% dân số. Các dân tộc thiểu số đông dân gồm Xê Ðăng với 78.740 (chiếm 25,05%); Ba Na 37.510 (chiếm 11,94%); Giẻ - Triêng có 25.460 (chiếm 8,1%); Gia Rai có 15.880 người (chiếm 5,05%)...
Câu 5: Tỉnh nào miền Trung - Tây Nguyên có đường bờ biển dài nhất Việt Nam?