Thống kê năm 2016 của Tổng cục Thống kê cho thấy, Thanh Hóa có dân số đông nhất trong số 19 tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên, với 3,52 triệu. Đây cũng là tỉnh đông dân thứ ba cả nước, sau TP HCM và Hà Nội.
Thanh Hóa thuộc vùng Bắc Trung Bộ, có nhiều thành phần dân tộc, trong đó người Kinh chiếm 84,4%, người Mường 8,7%, người Thái 6% cùng các dân tộc thiểu số khác như Mông, Dao, Tày, Sán Dìu, Hoa, Cao Lan, Thổ... Tỉnh có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, nổi tiếng nhất là di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ.
Nghệ An và Đăk Lăk tuy đứng đầu và thứ hai về diện tích nhưng dân số chỉ lần lượt xếp thứ hai, ba trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên, với 3,1 và 1,8 triệu.
Câu 4: Tỉnh nào ít dân số nhất miền Trung - Tây Nguyên?